Công an luôn tích cực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

05/06/2015 00:00

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày 4/6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Hưởng ứng ngày môi trường thế giới" do Thứ trưởng...

 

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày 4/6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hưởng ứng ngày môi trường thế giới” do Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành chủ trì.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, sáng ngày 04/6/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an cùng Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến trồng cây tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội - ảnh: Mps.gov.vn
Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, sáng ngày 04/6/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an cùng Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến trồng cây tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội - ảnh: Mps.gov.vn

Tại hội thảo có 18 tập thể, 19 cá nhân đã được Bộ Công an khen thưởng; Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường cho 38 cá nhân cùng 8 tập thể.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội thảo - ảnh: Mps.gov.vn
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội thảo - ảnh: Mps.gov.vn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các mặt công tác này trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) và đã thu được những kết quả quan trọng. Lực lượng CAND bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự còn có nhiệm vụ tham gia tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, luôn sẵn sàng lực lượng tại chỗ, có mặt trước, trong và ngay sau khi thiên tai, sự cố môi trường xảy ra, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường; đấu tranh phòng, chống các vi phạm, tội phạm về môi trường…

Lực lượng CAND  đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức tập huấn, giáo dục, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) CAND trong bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường cho Lãnh đạo Bộ Công an - ảnh: Mps.gov.vn
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các cá nhân và tập thể thuộc Bộ Công an - ảnh: Mps.gov.vn

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương về chủ đồng đối phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao về nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS và người dân về công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Nghiên cứu xây dựng bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu trong CAND; hoàn thiện chiến lược bảo vệ môi trường ngành Công an theo từng giai đoạn. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, điều kiện sống, làm việc phục vụ công tác, chiến đấu của CBCS; ưu tiên các lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh môi trường quốc gia.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; tranh thủ mọi nguồn lực nhằm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong CAND./.

PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an luôn tích cực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO