Cờ Đỏ- Cần Thơ: Hàng ngàn m3 nước rỉ rác chảy ra kênh Bờ Thiếc

06/12/2016 00:00

(TN&MT)- Ngày 5/12/2016, hàng ngàn m3 nước rỉ rác chưa được xử lý tại khu lưu chứa nước của bãi rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ đã chảy ra kênh Bờ Thiếc, khiến cho nguồn nước mặt trên tuyến kênh này bị ô nhiễm nặng.

Đoạn bờ bao bị vỡ mới được gia cố lại vào ngày 5/12/2016
Đoạn bờ bao bị vỡ mới được gia cố lại vào ngày 5/12/2016

Từ phản ảnh của người dân, trưa ngày 5/12/2016 Phóng viên đã trực tiếp đến hiện trường và ghi nhận: dọc tuyến kênh Bờ Thiếc với chiều dài gần 1km, nguồn nước mặt có màu đen bốc mùi hôi tanh, không chỉ thế hàng tấn rác thải từ bãi rác Đông Thắng cũng trôi theo ra tuyến kênh này, khiến cho nhiều đoạn đang hiện diện đủ các loại rác.

Ông Lê Văn Hiền, ở ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ cho hay, sáng 5/12 vợ chồng tôi ra đồng định đưa nước vào ruộng lúa mới xạ, nhưng nhìn thấy nguồn nước mặt của kênh Bờ Thiếc bị ô nhiễm vì nguồn nước rỉ rác của bãi rác nên không lấy nước được. " Cả gia đình tôi sống nhờ vào mấy công ruộng này và đây là vụ cho năng xuất cao nhất trong năm, nhưng giờ gặp phải tình trạng này tôi không biết lấy nước ở đâu để chăm sóc cho mấy công lúa nữa"- Ông Lê Văn Hiền tỏa ra lo lắng.

Công nhân của đơn vị quản lý bãi rác thải xã Đông Thắng đang thu gom rác trên kênh Bờ Thiếc.
Công nhân của đơn vị quản lý bãi rác thải xã Đông Thắng đang thu gom rác trên kênh Bờ Thiếc.

Còn anh Nguyễn Xuân Cường, ở ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ cho biết, từ ngày rác thải của thành phố được chuyển về bãi rác Đông Thắng lưu chứa, do công tác quản lý, xử lý mùi hôi chưa được các đơn vị chức năng quan tâm, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân nơi đây. "Bây giờ lại thêm nguồn nước rỉ rác chảy ra kênh rạch gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước làm sao người dân sống nỗi đây..."- Anh Nguyễn Xuân Cường bức xúc nói.

Đủ các loại rác thải hiện diện  trên kênh Bờ Thiếc.
Đủ các loại rác thải hiện diện trên kênh Bờ Thiếc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Thủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng cho biết, khi tiếp nhận thông tin từ người dân liên quan đến việc nước thải từ khu lưu chứa của bãi rác Đông Thắng chảy ra kênh Bờ Thiếc gây ô nhiễm nguồn nước, một mặt xã đã báo vụ việc với huyện, mặt khác phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành xác minh nguyên nhân và lập biên bản để xử lý vụ việc. " Do sự cố này xảy ra vào đêm nên hiện tại cũng chưa xác định chính xác nguyên nhân. Từ sáng đến giờ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành gia cố đoạn bờ bao bị vỡ và thu gom rác đang trôi rạt trên các tuyến kênh... "-  Ông Nguyễn Trọng Thủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Thủy, trong vài ngày tới, nếu nguồn nước mặt kênh Bờ Thiếc không được cải thiện, tiếp tục ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân.

Chỉ cách nay hơn 1 tháng, nguồn nước tại khu lưu chứa nước rỉ rác của bãi rác xã Đông Thắng còn ngấp nghé bờ bao, nhưng chỉ sau một đêm hàng ngàn m3 nước bẩn đã chảy ra kênh Bờ Thiếc, khiến cho lưu lượng nước tại hồ lưu chứa đã bị sụt giảm đáng kể.
Chỉ cách nay hơn 1 tháng, nguồn nước tại khu lưu chứa nước rỉ rác của bãi rác xã Đông Thắng còn ngấp nghé bờ bao, nhưng chỉ sau một đêm hàng ngàn m3 nước bẩn đã chảy ra kênh Bờ Thiếc, khiến cho lưu lượng nước tại hồ lưu chứa đã bị sụt giảm đáng kể.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ cho biết: "Tôi đã biết được vụ việc và đang chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đông Thắng khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân cũng như lập biên bản để xử lý vụ việc theo quy định". Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc quá trình xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng.

Lê Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cờ Đỏ- Cần Thơ: Hàng ngàn m3 nước rỉ rác chảy ra kênh Bờ Thiếc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO