Citi Group có tân Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư khu vực châu Á – Thái Bình Dương

19/06/2014 00:00

(TN&MT) - Tập đoàn Citi chính thức bổ nhiệm ông Mark Slaughter giữ vị trí Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư khu vực châu Á – Thái Bình...

   
(TN&MT) - Ngày 19/6, Tập đoàn Citi chính thức bổ nhiệm ông Mark Slaughter giữ vị trí Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
   
   
  Ông Mark Slaughter hiện đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc toàn cầu nghiệp vụ cho Khối khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư của Citi tại New York (Mỹ). Việc Mark Slaughter được bổ nhiệm vai trò quan trọng này khẳng định tầm quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong chiến lược phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư trên toàn cầu của Citi.
   
  Gia nhập Citi năm 2005 sau gần 20 năm gắn bó với ngân hàng Goldman Sachs tại châu Âu, Mark Slaughter giữ chức Giám đốc Nghiệp vụ của Khối ngân hàng đầu tư toàn cầu đến năm 2009. Sau đó, ông chuyển tới thành phố Luân Đôn và làm việc cho Công ty InvestCorp với tư cách Giám đốc điều hành pháp lý. Tuy nhiên, Mark Slaughter đã trở về Citi vào năm 2011 dưới vai trò Giám đốc Bộ phận nhân lực và hai năm sau, ông tái gia nhập Khối ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư.
   
  Tốt nghiệp bằng tiến sĩ thực hành Luật tại đại học Harvard, Mark Slaughter là biên tập viên của tạp chí Luật Harvard. Ông cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành vật lý và triết học và từng là thành viên lãnh đạo của Ủy ban Năng lượng nguyên tử Vương quốc Anh. Ông cũng là thành viên ban cố vấn tại nhiều trường đại học như Harvard, Cambrige và trường đại học London – SOAS.
   
                                                            Tin & ảnh: Hoàng Liêm
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Citi Group có tân Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư khu vực châu Á – Thái Bình Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO