Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

09/12/2016 00:00

(TN&MT) - Tối ngày 30/12, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP. Đà Nẵng) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2017) với chủ đề “Đà Nẵng tuổi 20 – bay cao cùng đất nước”. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương có sự tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương có sự tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương

Đây là chương trình nghệ thuật với đầy đủ các thể loại trình diễn cơ bản như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát múa... có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng được khán giả cả nước yêu thích, các vũ đoàn chuyên nghiệp (trong đó có các ca sĩ, diễn viên quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng) với nội dung trọng tâm tôn vinh những giá trị văn hóa địa phương, ca ngợi các thành tựu của Đà Nẵng sau 20 năm tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Ca sĩ đất Quảng Quang Hào (Á quân Sao Mai 2005, Đoàn ca múa nhạc TP. Đà Nẵng) đang thể hiện ca khúc “Cất cánh bay cao”
Ca sĩ đất Quảng Quang Hào (Á quân Sao Mai 2005, Đoàn ca múa nhạc TP. Đà Nẵng) đang thể hiện ca khúc “Cất cánh bay cao”

Chương trình được chỉ đạo bởi Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng, do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức, cùng Công ty CP Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8, DRT.

Chương trình nghệ thuật gồm có 3 chương: “Miền yêu thương”, “Tự hào thành phố tôi”, “Khát vọng ngày mới”.

Diễn viên - ca sĩ Quý Bình và nhóm Mây Trắng với nhạc cảnh
Diễn viên - ca sĩ Quý Bình và nhóm Mây Trắng với nhạc cảnh "Tiếng dân chài" được kết hợp múa và xiếc, làm lay đọng lòng người

Mở đầu chương trình là tiết mục "Trường ca Đà Nẵng", một sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Châu, đã mang đến một tiết mục hát múa đặc sắc với 3 phần "Miền đất yêu thương","Khúc hát nghĩa tình" và "Cất cánh bay cao", kể về Đà Nẵng vươn cao sức sống từ những ngày gian khó, cùng người anh em Quảng Nam nắm chặt vòng tay nghĩa tình để xây dựng, chắp cánh cho những hoài bão và ước vọng trong tương lai.

Ca sĩ Anh Thơ biểu diễn ca khúc “Mênh mang Sông Hàn”
Ca sĩ Anh Thơ biểu diễn ca khúc “Mênh mang Sông Hàn”

“Chúng tôi luôn tự hào về nơi mà chúng tôi được sinh ra, được lớn lên trong tiếng ru ầu ơ của ngoại, của dì, của mẹ. Dù có đi đâu xa thì trái tim này vẫn luôn hướng về Đà Nẵng, về nơi đầy tình yêu thương và gắn kết”- MC Bình Minh dẫn dắt khán giả đến với Chương II với chủ đề "Tự hào thành phố tôi".

Trong bài thơ "Quê Hương" của Đỗ Trung Quân có đoạn viết: "Quê hương là gì hở mẹ?/Mà cô giáo dạy phải yêu/Quê hương là gì hở mẹ?/Ai đi xa cũng nhớ nhiều". Hai tiếng "Quê hương" đã ăn sâu vào trong tâm khảm của những người con đất Quảng, về cái tình và cái nghĩa mà người dân nơi đây bao đời nay vẫn luôn gìn giữ. Về câu chuyện của những người dân hiền lành chất phác luôn mang trong mình một tình yêu sâu đậm dành cho mảnh đất này, nơi sinh thành và nuôi lớn mình với bao thăng trầm của thời gian. Cùng với vẻ đẹp dịu dàng và nên thơ của Đà Nẵng khi màn đêm buông xuống, yêu kiều diễm lệ bên dòng sông Hàn thơ mộng khiến ta luôn xao xuyến, bồi hồi mỗi khi nhớ về cố hương. MC Hoàng Oanh đã thốt lên lời khi nghe ca sĩ Anh Thơ hát bài “Mênh mông Sông Hàn” của nhạc sĩ Trần Thái Nghĩa.

“Nơi đảo xa” qua phần trình diễn của Trọng Tấn, Lệ Quyên, Đức Tuấn
“Nơi đảo xa” qua phần trình diễn của Trọng Tấn, Lệ Quyên, Đức Tuấn

Khán giả Đà Nẵng có nhiều thú vị khi lần đầu tiên quy tụ trên cùng một sân khấu nhiều nghệ sĩ gốc Quảng Nam - Đà Nẵng đang được yêu thích như: Ánh Tuyết (quê ở Hội An, tỉnh Quảng Nam) và Á quân Sao Mai 2005 Quang Hào (sinh tại Quảng Nam, lập nghiệp ở Hà Nội rồi về làm việc cho Đoàn ca múa nhạc TP.Đà Nẵng) hát “Trường ca Đà Nẵng”, NSƯT Thanh Lam (quê của cha cô - cố nhạc sĩ Thuận Yến - Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hát ca khúc “Khát vọng”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (quê ở Quảng Nam) hát “Đà Nẵng khúc khải hoàn” trong tiết mục hát kết hợp trình diễn thời trang, Mỹ Tâm (sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng) trình bày ca khúc “Hai mươi”, Kasim Hoàng Vũ (sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng) thể hiện ca khúc “Hơi thở biển xanh”. 

Ca sĩ Đà Nẵng Kasim Hoàng Vũ trình bày ca khúc “Hơi thở biển xanh”
Ca sĩ Đà Nẵng Kasim Hoàng Vũ trình bày ca khúc “Hơi thở biển xanh”

Diễn viên - ca sĩ Quý Bình và nhóm Mây Trắng mang đến với một khung cảnh làng chài được miêu tả một cách chân thực và sinh động nhất hình ảnh đời thường, dân dã của những người dân chài lưới với nhạc cảnh "Tiếng dân chài" được kết hợp múa và xiếc. Ca sĩ Phương Linh, Hàn Thái Tú hát ca khúc về Đà Nẵng:  Chiều Đà Nẵng, Đà Nẵng ngày mới. Hà Anh Tuấn thể hiện bài do chính anh viết lời Gióng (nhạc Nguyễn Duy Sơn).

Nữ ca sĩ Đà Nẵng Mỹ Tâm trình bày ca khúc “Hai mươi”
Nữ ca sĩ Đà Nẵng Mỹ Tâm trình bày ca khúc “Hai mươi”

3 ca khúc của Đức Tuấn, Lệ Quyên và Trọng Tấn trong liên khúc: “Đất nước tình yêu”, “Em vẫn dợi anh về”, “Nơi đảo xa” như muốn nói tình yêu là điều thiêng liêng trong mỗi con người. Hơn cả tình yêu đôi lứa là tình yêu quê hương, đất nước đã thấm đượm trong lòng mỗi người con đất Việt. Họ đã biết hy sinh, cất dấu những niềm riêng theo những đợt sóng cuộn trào. Thu tàn, Đông qua… họ vẫn mãi vững niềm tin và hướng về một mùa Xuân đang đến.

.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát “Đà Nẵng khúc khải hoàn” trong tiết mục múa hát kết hợp trình diễn thời trang
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát “Đà Nẵng khúc khải hoàn” trong tiết mục múa hát kết hợp trình diễn thời trang

Lần đầu tiên nhà thiết kế Lý Quý Khánh thực hiện bộ sưu tập áo dài Bà Hoàng được đính kết tỉ mỉ hàng ngàn hạt pha lê cao cấp từ Thụy Sĩ. Những di sản văn hóa, thiên nhiên của VN như: Quần thể di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng An... và những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng, đặc biệt hai tác phẩm được họa sĩ Trí Đức phác họa lại là Ngũ Hành Sơn, cầu Rồng cũng được thể hiện qua bộ sưu tập áo dài này.

Quỳnh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO