Chung tay xanh hóa học đường

04/04/2017 00:00

(TN&MT) – Sáng 4/4, tại Trường THCS Vĩnh Yên, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ TN&MT và UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

(TN&MT) – Sáng 4/4, tại Trường THCS Vĩnh Yên, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ TN&MT và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2017.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) phát biểu tại Lễ phát động
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng Cục Môi trường, Bộ TN&MT cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong quản lý, phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; chịu sự tác động của quá trình biến đổi khí hậu, diện tích rừng nguyên sinh đang ngày càng thu hẹp vì việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng đã trở thành nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với việc giảm thiểu tác động của BĐKH và ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng và bảo vệ phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái đã và đang thu được nhiều hiệu quả tích cực; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc trồng cây gây rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi các cấp, các ngành, Đoàn thanh niên và các cháu học sinh luôn quan tâm đến hoạt động trồng cây xanh
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi các cấp, các ngành, Đoàn thanh niên và các cháu học sinh luôn quan tâm đến hoạt động trồng cây xanh

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, việc tổ chức chương trình “Toyota Xanh hóa học đường” sẽ tạo phong trào mạnh mẽ trên cả nước; qua đó khuyến khích việc tạo mảng xanh cho tất cả các trường học nói riêng và cả nước nói chung. Cũng qua chương trình, Bộ TN&MT mong muốn mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng.

Tổng giám đốc TMV - ông Toru Kinoshita cho biết, công ty thực sự hy vọng số cây trồng mà Toyota đóng góp được sẽ tăng dần lên hàng năm
Tổng giám đốc TMV - ông Toru Kinoshita cho biết, công ty thực sự hy vọng số cây trồng mà Toyota đóng góp được sẽ tăng dần lên hàng năm

“Với khẩu hiệu “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường”, ngay từ bây giờ, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau góp công, góp sức tham gia vào việc trồng thêm nhiều cây xanh. Việc trồng cây ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu, tất cả mọi người hãy cùng trồng, chăm sóc và bảo vệ, phát triển thêm nhiều cây xanh nơi mình sinh sống. Các cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng hành động để phong trào được lan rộng phát triển trên khắp mọi vùng miền tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng đất nước ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp”, ông Nguyễn Việt Dũng kêu gọi.

Ông Toru Kinoshita trao tặng bảng tượng trưng cho đại diện trường THCS Vĩnh Yên và đại diện trường THCS Tam Dương (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Ông Toru Kinoshita trao tặng bảng tượng trưng cho đại diện trường THCS Vĩnh Yên và đại diện trường THCS Tam Dương (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tại buổi lễ, ông Toru Kinoshita – Tổng giám đốc TMV cho biết, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công ty Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình như: sản xuất điện năng từ khí sinh học, hành trình xanh, làng sinh thái và rất nhiều dự án khác. Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa đó, chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” lần đầu tiên được triển khai đặc biệt chú trọng tới việc giáo dục cho thế hệ trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Trong năm đầu tiên thực hiện, TMV sẽ tổ chức trồng tổng số 1000 cây tại 8 trường Tiểu học và THCS đại diện cho 3 miền: miền Bắc ở tỉnh Vĩnh Phúc; miền Trung ở Nghệ An (11/4) và miền Nam ở Đồng Nai (13/4).

Trong  vai trò đại sứ chương trình, Họa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang chia sẻ, những việc làm bảo vệ môi trường như không vứt rác ra đường phố hay kêu gọi người thân tham gia bảo vệ môi trường tuy nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa.
Trong vai trò đại sứ chương trình, Họa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang chia sẻ, những việc làm bảo vệ môi trường như không vứt rác ra đường phố hay kêu gọi người thân tham gia bảo vệ môi trường tuy nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa.

Là địa phương tiên phong thực hiện chương trình, ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc hi vọng, những hoạt động trồng cây và bảo vệ môi trường sẽ ngày càng phong phú, đa dạng hơn; tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, các công ty, cơ quan, trường học. Học sinh trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là những hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng cây mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường sư phạm; góp phần vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và xây dựng phong cảnh quê hương. 

Em Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 6A1 trường THCS Vĩnh Yên giao lưu với Hoa hậu Phạm Thùy Trang tại buổi lễ
Buổi lễ phát động có sự tham gia của gần 800 học sinh trường THCS Vĩnh Yên (TP.Vĩnh Yên). Bạn Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 6A1 trường THCS Vĩnh Yên trả lời câu hỏi giao lưu với Hoa hậu Phạm Thùy Trang.

Bạn Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 6A1 trường THCS Vĩnh Yên chia sẻ, chương trình này rất ý nghĩa, tuyên truyền cho mọi người tầm quan trọng của cây xanh để từ đó mọi người có ý thức chung tay góp sức để bảo vệ Trái đất ngày càng xanh. Sau chương trình em sẽ thực hiện bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như: không vứt rác bừa bãi, sử dụng vật liệu tái chế, năng lượng sinh học, tiết kiệm điện…

Đại biểu và khách mời trồng cây lưu niệm tại trường THCS Vĩnh Yên
Đại biểu và khách mời trồng cây lưu niệm tại trường THCS Vĩnh Yên

Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Bình đề nghị các cấp, các ngành, Đoàn thanh niên và các cháu học sinh luôn quan tâm đến hoạt động trồng cây xanh; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, Đoàn viên, hội viên học sinh tham gia trồng cây bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tin & ảnh: Tuyết Chinh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay xanh hóa học đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO