“Chưa xác định được nguyên nhân cháy”

16/09/2014 00:00

(TN&MT) – Đó là ý kiến của Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM khi trả lời qua điện thoại với phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường trưa 16/9...

   
(TN&MT) – Đó là ý kiến của Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM khi trả lời qua điện thoại với phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường trưa 16/9, liên quan tới vụ cháy 7 người thiệt mạng.
   
  Cũng theo Đại tá Lê Tấn Bửu, khoảng 3 giờ 10 sáng 16/9, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận được tin báo cháy xảy ra ở nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM nên huy động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
   
  Đại tá Lê Bửu thừa nhận, nguyên nhân khiến 7 người tử vong, bước đầu được xác định là do ngạt khói. Tuy nhiên nguyên nhân cháy thì vẫn đang được điều tra.
   
  Khẳng định danh tính 7 người xác định đã chết gồm: Trần Châu Minh (SN 1960), Châu Thị Kim Phượng (SN 1957), Trần Mỹ Yến (SN 1983), Trần Châu Hùng (SN 1963), Lâm Phụng (SN 1967), Trần Trân Trân (SN 1993) và Trần Chấn Huy (SN 1996). Đại tá Lê Bửu nói rằng chỉ hơn 1 giờ, CSPCCC TP.HCM đã đưa tất cả 7 người này ra ngoài.
   
  Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cháy…
   
Một số hình hiện trường vụ cháy gây hậu quả thảm khốc
   
   
   
   
   
   
   
Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chưa xác định được nguyên nhân cháy”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO