Chưa phát hiện ô nhiễm trong nước biển ở Đà Nẵng

16/02/2019 14:57

(TN&MT) - Báo Điện tử TN&MT ngày 14/2 có đăng bài “Đà Nẵng: Nước biển lại đổi màu đen sau Tết”, phản ánh tình trạng gần 4 km bờ biển Đà Nẵng chạy qua địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu đang trong tình trạng đen ngòm và bốc mùi hôi khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng ngành Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng đã cử cán bộ đến hiện trường khảo sát và lấy mẫu nước để tìm ra nguyên nhân.

Gần 4 km bờ biển Đà Nẵng chạy qua địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu đang trong tình trạng đen ngòm
Gần 4 km bờ biển Đà Nẵng chạy qua địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu đang trong tình trạng đen ngòm

Theo đó, kết quả kiểm tra mẫu nước biển ven đường Nguyễn Tất Thành (TP. Đà Nẵng) được Sở Tài nguyên Môi trường thành phố công bố cho thấy chất lượng nước tại đây không bị ô nhiễm. Qua kiểm tra các mẫu nước biển lấy vào ngày 14 và 15/2 tại khu vực cầu Phú Lộc và cửa xả nước Lê Độ. Kết quả cho thấy chất lượng nước biển bình thường, nằm trong giới hạn cho phép. 

Riêng đối với mẫu nước thải được lấy từ cửa xả Lê Độ, qua quan trắc phát hiện có 2 chỉ số vượt giới hạn. Nguyên nhân là do hệ thống thoát nước bị quả tải khiến một phần nước thải tràn ra biển. Để khắc phục, Sở đã yêu cầu các đơn vị xử lý mùi, nạo vét và dọn vệ sinh. Về lâu dài, hệ thống thu gom nước thải ven biển sẽ được thành phố đầu tư để khắc phục triệt để.

Ông Mai Mã cho rằng nước biển đen ngòm có thể là do một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ các khu vực như kênh Khe Cạn, Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh… chưa được thu gom đã đổ ra sông Phú Lộc và chảy thẳng ra cửa xả Phú Lộc rồi ra biển gây ô nhiễm
Ông Mai Mã cho rằng nước biển đen ngòm có thể là do một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ các khu vực như kênh Khe Cạn, Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh… chưa được thu gom đã đổ ra sông Phú Lộc và chảy thẳng ra cửa xả Phú Lộc rồi ra biển gây ô nhiễm

Sở TN&MT cho hay, về giải pháp đã yêu cầu Công ty thoát nước và xử lý nước thải thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, nạo vét khơi thông, vớt rác ở cửa xả. Về lâu dài, UBND TP đã giao ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải lưu vực sông Phú Lộc để không cho tràn nước thải tại cửa xả.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, Việc nước biển đen ngòm và ô nhiễm nặng như mấy ngày nay đã khiến nhiều người dân địa phương không dám xuống tắm biển sau thời gian chạy bộ, tập thể dục vào buổi sáng sớm.

Việc nước biển đen ngòm và ô nhiễm nặng như mấy ngày nay đã khiến nhiều người dân địa phương không dám xuống tắm biển sau thời gian chạy bộ, tập thể dục vào buổi sáng sớm
Việc nước biển đen ngòm và ô nhiễm nặng như mấy ngày nay đã khiến nhiều người dân địa phương không dám xuống tắm biển sau thời gian chạy bộ, tập thể dục vào buổi sáng sớm

 

Theo ngư dân Nguyễn Đoan (SN 1978, ngụ quận Thanh Khê) cho biết, tình trạng nước biển đen ngòm bắt đầu xảy ra từ chiều mùng 6 Tết và kéo dài đến tận sáng hôm nay nhưng vẫn chưa chấm dứt. Ông Đoan cũng cho biết thêm, trước đây tình trạng này vẫn có xảy ra và kèm hiện tượng cá chết nhưng màu nước biển không đen ngòm và ngập ngụa trong rác thải như hiện nay.

Ông Phan Xuân Hiền (người dân ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), cho biết: “Mặc dù thời tiết không có mưa nhưng nước biển vẫn đen ngòm và xuất hiện rác gây ô nhiễm. Khu vực này là trung tâm của tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy ra biển gây ô nhiễm nhưng chưa tới mức mà cả đoạn bờ biển kéo dài nhiều km rơi vào tình trạng đen ngòm. Du khách mà tới đây là chỉ còn cách bỏ đi chứ đừng nói tới chuyện tham quan”.

Về thực trạng này, ông Mã cho rằng lượng nước thải này do chưa được thu gom xử lý nên chảy thẳng ra biển, gây ô nhiễm
Về thực trạng này, ông Mã cho rằng lượng nước thải này do chưa được thu gom xử lý nên chảy thẳng ra biển, gây ô nhiễm

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP. Đà Nẵng cho biết, nước biển đen ngòm có thể là do một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ các khu vực như kênh Khe Cạn, Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh… chưa được thu gom đã đổ ra sông Phú Lộc và chảy thẳng ra cửa xả Phú Lộc rồi ra biển gây ô nhiễm.

“Vì do chưa được thu gom, xử lý nên tình trạng nước thải chảy thẳng ra biển vẫn đang tiếp diễn và chưa có số liệu thống kê. Riêng đối với Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, mỗi ngày xử lý được hơn 40 ngàn m3, trước khi cho xả ra sông Phú Lộc theo quy định”- ông Mã thông tin.

Các cơ quan chức năng ngành tài nguyên môi trường đã cử cán bộ xuống kiểm tra và lấy mẫu nước tại nhiều điểm để sớm tìm ra nguyên nhân
Các cơ quan chức năng ngành Tài nguyên Môi trường đã cử cán bộ xuống kiểm tra và lấy mẫu nước tại nhiều điểm để sớm tìm ra nguyên nhân

Đi dọc sát tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, chúng tôi phát hiện nhiều cống xả đang có hàng trăm m3 nước thải chảy thẳng ra bờ biển. Cạnh đó là một lượng lớn rác thải (bao ni lông, củi khô và chai nhựa) nằm vất vưởng không được thu gom để xử lý.

Về thực trạng này, ông Mã cho rằng lượng nước thải này do chưa được thu gom xử lý nên chảy thẳng ra biển, gây ô nhiễm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa phát hiện ô nhiễm trong nước biển ở Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO