Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra bầu cử tại Hải Dương

Trần Tuấn| 23/05/2021 11:25

(TN&MT) - Cùng chung vui với ngày hội non sông, thực hiện chương trình công tác, sáng 23-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội đã về Nhà Văn hóa Khu dân cư Tây Sơn, Khu vực bỏ phiếu số 1, Phường Hiệp An, Thị xã Kinh Môn gặp gỡ cử tri thị xã Kinh Môn và cán bộ tỉnh Hải Dương.

Cùng dự với Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cử tri thị xã Kinh Môn cũng như cử tri cả nước tìm hiểu thật kỹ về từng người ứng cử, sáng suốt lựa chọn những người đại biểu thực sự ưu tú, thực sự xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hôm nay là ngày rất trọng đại của đất nước ta, cử tri Thị xã Kinh Môn trong số gần 1,4 triệu cử tri tỉnh Hải Dương cùng 70 triệu cử tri trong cả nước đã đi bầu cử thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để tự lựa chọn đại biểu của mình bầu Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta và bầu HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Làm việc với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Thị ủy, UBND, HĐND thị xã Kinh Môn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận trong thời gian qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương đã kiên trì, quyết liệt và nỗ lực vượt qua đợt dịch COVID-19 lần thứ ba và đang phòng chống tốt đợt dịch lần thứ tư này. Qua kiểm tra một số điểm bầu cử, Chủ tịch Quốc hội khen ngợi Hải Dương thực hiện tốt các bước trước thời gian bầu cử. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho cử tri tới bầu, thực hiện bầu cử theo khung giờ, bảo đảm dãn cách, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Thông qua hệ thống viễn thông, hệ thống thông tin đại chúng đã kết nối các điểm bầu cử, tuyên truyền cho toàn dân hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử. Toàn tỉnh đã treo gần 100.000 lá cờ, 5000 pa nô, 4000 băng rôn, 17.000 áp phích… trên khắp các tuyến phố, đường làng, cơ quan, công sở trong toàn tỉnh tạo nên khí thế ngày hội non sông.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng nhân dân Hải Dương 300.000 khẩu trang và 500 triệu đồng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ củ tri cựu chiến binh phường Hiệp An.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra bầu cử ở Phường Hiệp An, Thị xã Kinh Môn

Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Thị xã Kinh Môn

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho Đảng bộ và nhân dân Hải Dương phòng chống dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra bầu cử tại Hải Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO