Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia

12/03/2017 00:00

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong buổi làm việc với cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên trong ngày 12/3.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

Sau khi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và nghe báo cáo của Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ đồn đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: Mặc dù tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm về ma túy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cần tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao cảnh giác, tích cực trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời, tích cực hơn nữa trong tăng gia, sản xuất nhằm đảm bảo đời tốt sống bộ đội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi động viên đồng bào các dân tộc xã Noong Hẹt
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi động viên đồng bào các dân tộc xã Noong Hẹt

Làm việc với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Địa bàn xã Noong Hẹt có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, với những lợi thế như: cảnh quan, di tích lịch sử (Đền Hoàng Công Chất), là trung tâm kinh doanh, thương mại của huyện Điện Biên (Chợ Bản Phủ - Chợ lớn thứ 2 của tỉnh Điện Biên). Vì vậy, Noong Hẹt cần đẩy mạnh phát triển theo hướng thương mại, du lịch; thay đổi phương thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp lồng ghép với dịch vụ, du lịch khám phá, tạo việc làm ngay tại chỗ cho người dân địa phương. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng: Noong Hẹt là một trong những xã đã cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong thời gian tới, với những định hướng đúng đắn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã sẽ là “điểm sáng” nông thôn mới của tỉnh Điện Biên.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang A1. Thăm hỏi tặng quà các gia đình: bà Quàng Thị Nọi (vợ liệt sỹ), bệnh binh Cà Văn Lả (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên); bà Tòng Thị Mớ, 107 tuổi, bản Khe Chít; gia đình ông Lò Việt Hùng, tổ 4 (phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ) - là những gia đình đi đầu trong công tác bàn giao mặt bằng, tái định cư Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Kiểm tra tiến độ Dự án Đường 60m, thuộc địa phận phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ; thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và di tích Đồi A1.

 Tin & ảnh: Nam Hương 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO