Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Nghệ An

24/03/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 23/3, Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang đã về khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   
(TN&MT) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 23/3, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã về khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
   
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên các cháu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
   
  Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Cùng đi có đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên TƯ Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy;  Trần Hồng Châu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
   
  Dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; làm hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   
  Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, dự lễ kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 40 năm ngày thành lập trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
   
  Báo cáo diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành lập ngày 15/10/1974 trên cơ sở các lớp chuyên Toán. Trong 40 năm qua, trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có tới 26 học sinh tham gia và đạt giải trên các đấu trường trí tuệ quốc tế và khu vực. Số học sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, số học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi Đại học hàng năm luôn nằm trong top đầu của cả nước. Đặc biệt, năm học 2013 – 2014 trường xếp thứ nhất toàn quốc về số học sinh giỏi quốc gia.
   
  Từ mái trường này, đã có 2 anh hùng lao động, hàng chục giáo sư, hàng trăm PGS, tiến sỹ, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều cán bộ cao cấp trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương, nhiều nhà báo, nhà văn, doanh nhân thành đạt. Với những thành tích xuất sắc đó, Trường chuyên Phan Bội Châu vinh dự được dành tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc Lập hạng III và danh hiệu Anh hùng lao động.
   
Đình Tiệp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO