|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) |
Góp ý vào tờ trình của Ban Thường trực, các đại biểu cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thi hành án là do nhận thức của một số cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là trong các cơ quan tư pháp về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành án chưa đầy đủ.
Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác thi hành án thời gian qua và ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các đại biểu nhất trí kiến nghị về đổi mới công tác thi hành án và quản lý công tác thi hành án cần theo hướng tiếp tục duy trì hệ thống tổ chức quản lý thi hành như hiện nay, có đổi mới một số điều nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập để mô hình thi hành án hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Phát biểu ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định công tác thi hành án thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những nội dung dự thảo tại các văn bản báo cáo của Thường trực ban chỉ đạo cùng ý kiến đóng góp của các thành viên tại phiên họp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi hành án.
Cho ý kiến đánh giá về vai trò của Bộ Công an, Bộ Tư pháp trong việc quản lý công tác thi hành án, vai trò của tòa án trong việc ra quyết định thi hành án dân sự, phân cấp thi hành án ở địa phương, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp thu trên tinh thần nghiêm túc, tiếp tục hoàn thiện hai Đề án về thực hiện việc quản lý công tác thi hành án và tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, để sớm trình Bộ Chính trị cùng các cấp có thẩm quyền xem xét.