Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lớn

21/01/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 20/1, Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi hơn chục vụ cháy rừng lớn thiêu rụi gần 50.000 ha rừng có nguy cơ lan sang các thị trấn, các nhà máy và vườn nho. Lực lượng cứu hỏa, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng quân đội phải cố gắng dập tắt 18 đám cháy riêng biệt ở trung tâm và phía Nam Chile trong điều kiện gió to và đám cháy lớn. Vụ cháy rừng lớn nhất đã thiêu rụi 24.000 ha trong và xung quanh Pumanque, khu vực nông thôn cách phía Nam thủ đô Santiago của Chile khoảng 140 km và gần một số vườn nho của Chile. "Tôi đã yêu cầu Bộ Nội vụ tuyên bố khu vực thảm họa và tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng", Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết trên Twitter.

Lửa cháy rừng trên một ngọn đồi ở thị trấn Pirque, ngoại ô Santiago, Chile vào ngày 20/1/2017. Ảnh: REUTERS / Javier Torres / AtonChile
Lửa cháy rừng trên một ngọn đồi ở thị trấn Pirque, ngoại ô Santiago, Chile vào ngày 20/1/2017. Ảnh: REUTERS / Javier Torres / AtonChile

Khói từ các đám cháy rừng đã bao phủ Santiago trong một đám mây dày. Tin tức trên vô tuyến cho thấy các máy bay trực thăng đã cố gắng dập tắt các đám cháy ngoài tầm kiểm soát.

Người đứng đầu Tập đoàn lâm nghiệp quốc gia (CONAF) của Chile, Aaron Cavieres cho biết các vụ cháy rừng do con người gây ra, nhưng chưa thể xác định họ cố tình hay vô ý làm cháy rừng.

CONAF cho biết sẽ đóng cửa tất cả các công viên quốc gia giữa phía Bắc Coquimbo và phía Nam-Trung Biobio cho đến ngày 22/1.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO