Chi phí bồi thường thảm họa hạt nhân Fukushima sẽ tăng gấp đôi dự kiến

30/11/2016 00:00

(TN&MT) - Theo một nguồn tin liên quan đến các cuộc thảo luận của Chính phủ về chi phí bồi thường cho thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2011, chi phí này có thể sẽ lên đến 22,6 nghìn tỷ yên (201 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi ước tính trước đó.

Hồi năm 2013, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ước tính chi phí bồi thường cho thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2011 vào khoảng 11 nghìn tỷ yên (97,9 nghìn tỷ USD), trong đó, bao gồm chi phí bồi thường cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa hoặc những người bị mất kế sinh nhai, chi phí khử nhiễm xạ và chi phí ngừng hoạt động.

Theo nguồn tin trên, chi phí ước tính cho việc ngừng hoạt động nhà máy Fukushima đã tăng gấp 4 lần, lên đến 8,2 nghìn tỷ yên (73 nghìn tỷ USD).

Hình ảnh từ trên cao về tòa nhà lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần làm tê liệt ở tỉnh Fukushima. Ảnh của tác giả Kyodo, chụp ngày 18/7/2013
Hình ảnh từ trên cao về tòa nhà lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần làm tê liệt ở tỉnh Fukushima. Ảnh của tác giả Kyodo, chụp ngày 18/7/2013

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc hướng giải quyết cuộc khủng hoảng khi Công ty điện lực Tokyo (Tepco) đang tìm cách khắc phục, bao gồm tổn thất do thảm họa gây ra và ai phải chi trả khoản đó.

Việc làm sạch dự kiến ​​sẽ mất nhiều thập kỷ.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết Bộ không thể đưa ra ý kiến bình luận ngay lập tức về chi phí ước tính mới nhất.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi phí bồi thường thảm họa hạt nhân Fukushima sẽ tăng gấp đôi dự kiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO