Cháu bất hiếu giết chết ông ngoại lãnh án 12 năm tù

30/07/2014 00:00

(TN&MT) - Mặc cho ông Trung nằm chết, Tú thản nhiên vào quán game gần đó để chơi. Sau đó bán chiếc nhẫn vàng của ông Trung được 1,5 triệu đồng rồi tiêu xài.

   
(TN&MT) - Sau khi giết chết ông ngoại của mình, đứa cháu bất hiếu Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997, quê quận 8, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) vẫn thản nhiên đi chơi game và tiêu xài tiền cướp được của ông ngoại y. Hành động bất hiếu này đã bị bản án tuyên 12 năm tù.
   
  Nguyễn Phan Anh Tú là cháu ngoại của ông Phan Ngọc Trung (số 118/90/10 đường Liên khu 5-6, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM). Tú được ông ngoại thương nên cho ở cùng tại nhà ông Phan Ngọc Trung.
   
   
  Chiều ngày 8/7/2013, Tú đi chơi về rồi gọi của nhưng không thấy ông Trung mở nên Tú trèo qua hàng rào nhà bên cạnh rồi bước qua sân thượng vào nhà rồi xuống bếp lục tìm đồ ăn. Ông Trung  thấy vậy chửi Tú. Tú lấy máy tính bảng của mình đập xuống nền nhà để phản ứng.
   
  Thấy đứa cháu cư xử không phải lễ, ông Trung dọa đuổi Tú ra khỏi nhà thì Tú dùng chân đạp vào ngực  ông Trung, ông vật ngã Tú xuống nền nhà rồi tri hô. Tú dùng tay kẹp cổ ông Trung siết chặt trong vòng 5 phút. Thấy ông Trung còn vùng vẫy, Tú vớ lấy chiếc radio gần đó rồi đập nhiều phát vào đầu khiến ông Trung bị chảy máu.
   
  Ông Trung tiếp tục vùng vẫy, chống cự thì Tú ngồi lên bụng, tiếp tục dùng tay bóp cổ ông Trung. Biết ông Trung đã chết, Tú vào nhà tắm lấy cây lau nhà lau sạch vết máu trên nền rồi lục túi lấy được 700 nghìn đồng, một chiếc nhẫn vàng cùng mốt số giấy tờ giao dịch của ông Trung với ngân hàng.
   
  Mặc cho ông Trung nằm chết, Tú thản nhiên vào quán game gần đó để chơi. Sau đó bán chiếc nhẫn vàng của ông Trung được 1,5 triệu đồng rồi tiêu xài.
   
  Gần một tuần sau, ngày 12/7/2013, Tú bị công an bắt giữ.
   
  Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 29/7 của Tòa án ND TP.HCM, xét thấy hành vi của Tú là rất nghiệm trọng, giết người, cướp tài sản của người là ông ngoại của mình…, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, do Tú khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên xét theo luật, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Phan Anh Tú 11 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt chung là 12 năm tù.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu bất hiếu giết chết ông ngoại lãnh án 12 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO