Châu Âu đệ trình cam kết khí hậu lên Liên Hợp Quốc

08/03/2015 00:00

(TN&MT) – Liên minh châu Âu đã đệ trình bản cam kết khí hậu lên Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Mỹ và Trung Quốc làm theo.

(TN&MT) – Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã đệ trình bản cam kết khí hậu về việc cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính lên Liên Hợp Quốc trước khi các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu bắt đầu vào tháng 11, đồng thời kêu gọi Mỹ và Trung Quốc làm theo.
 
EU là một nhóm các nền kinh tế lớn khẳng định được vị trí của nó trước các cuộc đàm phán tại Pa-ri nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn cầu mới về sự nóng lên toàn cầu.
 
"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc, Hoa Kỳ và nhóm nước G20 khác hãy học tập EU và đệ trình bản cam kết khí hậu vào cuối tháng 3", Miguel Arias Canete, Ủy viên EU về hành động khí hậu và năng lượng nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng môi trường EU tại Brúc-xen.
 
Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường Pháp Segolene Royal cho biết, châu Âu đã đảm nhiệm vai trò là chủ nhà của hội nghị khí hậu Pa-ri năm 2015, bắt đầu từ ngày 30/11. “Một bước tiến quan trọng đã được thực hiện ngày hôm nay. Đây là một giai đoạn lịch sử quyết định”, bà Segolene Royal nói.
 
 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho (từ trái qua phải) ký một thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh về chính sách năng lượng của EU tại Lâu đài Moncloa, Madrid vào ngày 4/3 vừa qua
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho (từ trái qua phải) ký một thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh về chính sách năng lượng của EU tại Lâu đài Moncloa, Madrid vào ngày 4/3 vừa qua
 
Bà cũng cho biết, muộn nhất vào 20/3 phải đạt được thoả thuận.
 
Đóng góp chính thức của EU sẽ là mục tiêu cắt giảm ít nhất 40% khí thải vào năm 2030, so với mức phát thải năm 1990.
 
Các mục tiêu đã được thiết lập tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên Bộ trưởng vẫn phải đồng ý với các chi tiết trong bản đệ trình lên Liên Hiệp Quốc. Những mục tiêu này có thể đạt được trong nước thay vì thông qua sự bù đắp bằng cách cho phép các nước thành viên mua kế hoạch cắt giảm cácbon bên ngoài châu Âu.
 
Các nhà ngoại giao EU giấu tên cho biết, mục tiêu cắt giảm ít nhất 40% khí thải vào năm 2030 sẽ phải được chia sẻ giữa các nước thành viên và trong các cuộc tranh luận về cách thức để đạt được mục tiêu đó bắt đầu sau các cuộc đàm phán tại Pa-ri.
 
Mai Đan
Theo reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châu Âu đệ trình cam kết khí hậu lên Liên Hợp Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO