Chàng trai xứ Huế “thổi hồn” thư pháp lên trái cây dịp Tết

Văn Dinh| 29/01/2022 11:57

(TN&MT) - Từ những quả dừa, dưa hấu..., bằng những nét vẽ thư pháp độc đáo, Nguyễn Hữu Quốc Hùng (33 tuổi, trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã sáng tạo, “thổi hồn” nên những tác phẩm tuyệt đẹp, mang ý nghĩa tài lộc trong năm mới.

hu1(1).jpg

Những ngày cận Tết này, anh Nguyễn Hữu Quốc Hùng đang tất bật với việc chọn dưa hấu, dừa để vẽ lên những dòng thư pháp ý nghĩa, qua đó tung ra cho khách trưng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

hu2.jpg

Theo anh Hùng, việc “thổi hồn” vào trái cây cũng lắm công phu, ban đầu 5 - 6 năm trước vì đam mê, tìm tòi tập làm nên chỉ vẽ rồi trưng trong nhà dịp Tết. Tuy nhiên sau đó mọi người biết đến, thích và đặt mua

hu3.jpg

“Khi bán được những sản phẩm đầu tay, mình rất vui vì được mọi người ghi nhận công sức sức nghệ thuật bỏ ra. Sau này, khi thị trường người mua đều đặn, mình đã duy trì công việc này vào mỗi dịp Tết để kiếm thêm thu nhập ngoài việc chính là làm ở khách sạn và làm MC” anh Hùng bộc bạch

hu4.jpg

Những từ thư pháp như Tài, Lộc, Phúc, Thịnh... được anh Hùng ưu tiên vẽ lên

hu5.jpg

Ngoài những ngày nghỉ, anh Hùng còn phải thức rất khuya, thậm chí thâu đêm để cho ra đời những sản phẩm ưng ý, tâm huyết nhất phục vụ người dân, du khách

hu6.jpg

Để cho ra một quả hoàn chỉnh, phải qua rất nhiều công đoạn. Chọn quả phải đẹp to, tròn… sau đó là công đoạn vẽ, đòi hỏi nghệ nhân phải tâm huyết, tập trung và tỉ mỉ mới cho ra những nét chữ có hồn

hu7.jpg

Hùng vẽ thư pháp bằng bột màu và kim tuyến. Cách vẽ này sẽ làm chữ thư pháp nổi khối trên mặt quả, sinh động và rực rỡ hơn mà không ảnh hưởng đến bên trong của quả

hu8.jpg

“Cũng khá là mệt nhưng mà ham, vì vừa có thu nhập thêm mà còn được vẽ thỏa đam mê. Chỉ cần khách thích là mình vui rồi...”, anh Hùng nói

hu9.jpg

Chỉ trong hai ngày ra chợ xuân, anh Hùng đã bán được gần 70 sản phẩm hoa quả thư pháp

hu10.jpg

Ngoài lượng người mua tận nơi, anh Hùng còn nhận được rất nhiều đơn hàng từ khách hàng gần xa trên các trang mạng

hu11.jpg

Với giá từ 150.000 - 350.000 đồng mỗi quả, trong mỗi vụ Tết, anh Nguyễn Hữu Quốc Hùng kiếm bình quân tầm 10 triệu đồng mỗi ngày

hu12.jpg

“Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này là tôi tìm đến anh Hùng để mua dừa thư pháp ủng hộ, bởi nét vẽ của anh đẹp, có hồn và giá cả thì hợp lý...”, anh Huy – trú TP. Huế chia sẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chàng trai xứ Huế “thổi hồn” thư pháp lên trái cây dịp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO