Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 15/4: Hơn 2 triệu ca nhiễm, hơn 127.000 người tử vong

Mai Đan| 15/04/2020 21:25

(TN&MT) - Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18h ngày 15/4, toàn cầu ghi nhận ghi nhận 2.012.063 trường hợp mắc COVID-19 tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 127.493 trường hợp tử vong.

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe tại trung tâm cấp cứu thuộc Trung tâm y tế Maimonides ở quận Brooklyn, New York, Mỹ vào ngày 14/4/2020. Ảnh: Reuters

Trong ngày 15/4, thế giới ghi nhận thêm 78.263 trường hợp mắc mới và 7.059 ca tử vong. So với ngày hôm qua (14/4), số mắc tăng 4,4% và tử vong tăng 23,1%.

Các nước có trên 100.000 trường hợp mắc gồm: Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Tâm dịch hiện nay trên thế giới tập trung tại: Mỹ, châu Âu (Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp), Trung Đông (Iran). Đặc biệt số mắc tại Mỹ tăng rất nhanh (614.246 trường hợp mắc, 26.064 ca tử vong), tiếp đến là Tây Ban Nha (174.633 trường hợp mắc, 18.579 ca tử vong), Ý (162.488 trường hợp mắc, 21.067 ca tử vong), Pháp (143.303 trường hợp mắc, 15.729 ca tử vong).

Tại Đông Nam Á, số ca mắc tăng nhanh tại Malaysia (5.072 trường hợp mắc, 83 ca tử vong), Philippines (5.453 trường hợp mắc, 349 ca tử vong), Thái Lan (2.643 trường hợp mắc, 43 ca tử vong) và Indonesia (5.136 trường hợp mắc, 469 ca tử vong), Singapore (3.253 trường hợp mắc, 10 ca tử vong).

Tại Việt Nam, tính đến 18h ngày 15/4 ghi nhận 267 trường hợp mắc tại 27 tỉnh, thành phố (Việt Nam đứng thứ 112 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19); 171 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; 96 bệnh nhân đang được điều trị tại 14 cơ sở y tế (trong đó: 23 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 1 lần, 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên).

*Quyết định Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về việc dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gây ra nhiều chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới.

*Đã có 126 trường hợp nhiễm COVID-19 trong số các công nhân dầu khí ở Brazil, trong đó có 74 người gần đây đã khai thác dầu ngoài khơi.

*Hai thống đốc bang Brazil đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tại điểm nóng du lịch Rio de Janeiro và bang Pará vùng Amazon, trở thành những nhà lãnh đạo mới nhất mắc dịch bệnh.

*Theo các nguồn tin, Đức sẽ xem xét cho các cửa hàng mở cửa từ ngày 20/4 nhưng gia hạn phong tỏa đến ngày 3/5.

*Moscow, Nga đã bắt đầu áp dụng hệ thống giấy phép nhằm giám sát và quản lý sự đi lại của cư dân trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa một phần nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

* Tây Ban Nha Áo cho phép một số công việc được hoạt động trở lại vào ngày 14/4 nhưng Anh, Pháp và Ấn Độ đã gia hạn lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của virus Sars-Cov-2. WHO cho biết các quốc gia đã nới lỏng lệnh phong tỏa nên chờ ít nhất hai tuần để đánh giá tác động.

*Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến vào ngày 4/5 để chính phủ và tổ chức các nước cam kết tài chính nhằm hỗ trợ tìm kiếm vắc-xin.

*Trung Quốc xác nhận sự suy giảm số ca nhiễm COVID-19 mới ở đại lục, tuy nhiên số lượng ca nhiễm lây lan tại địa phương ngày càng tăng ở phía Đông Bắc giáp Nga vẫn là một mối lo ngại.

*Virus Sars-Cov-2 đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng lao động nhập cư lớn của Singapore.

*Hôm nay (ngày 15/4), các cử tri ở Hàn Quốc đi bầu Quốc hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Họ mang găng tay, đeo khẩu trang và kiên trì xếp hàng, giữ khoảng cách chờ đến lượt bỏ phiếu.

*Pakistan cho biết đất nước này sẽ mở lại hoạt động xây dựng vốn cung cấp một huyết mạch cho số người dân lớn nhất, chỉ sau nông nghiệp.

*Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, các bộ trưởng trong chính phủ của bà và những người đứng đầu các đơn vị dịch vụ công sẽ giảm 20% lương trong 6 tháng tới do ảnh hưởng kinh tế của đại dịch COVID-19.

* Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua một đạo luật cho phép thả hàng chục ngàn tù nhân để giảm bớt tình trạng quá tải trong nhà tù và bảo vệ những người bị giam giữ khỏi dịch bệnh COVID-19.

*Ngày 14/4, phát ngôn viên của thống đốc bang Kano, nằm ở phía Bắc Nigeria cho biết bang này sẽ áp dụng lệnh phong tỏa trong 7 ngày.

*Biên giới Namibia sẽ vẫn đóng cửa và lệnh phong tỏa một phần có hiệu lực cho đến ngày 4/5.

Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 15/4: Hơn 2 triệu ca nhiễm, hơn 127.000 người tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO