Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 4/5: Thế giới gần 3,5 triệu người mắc, hơn 244.000 ca tử vong

Mai Đan| 04/05/2020 10:06

(TN&MT) - Tính đến 6h sáng 4/5, thế giới ghi nhận 3.498.145 người mắc và 244.988 người tử vong vì COVID-19. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo các nước trên thế giới đang bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường cần hết sức thận trọng vì mối nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.

Mọi người đến thăm Đài tưởng niệm Bầu trời trống khi Tòa Trung tâm Thương mại Thế giới Một được nhìn thấy từ Công viên bang Liberty tại Thành phố Jersey, New Jersey, Mỹ vào ngày 2/5/2020. Ảnh: Reuters

* Theo chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, các khu vực trên thế giới đang bắt đầu khôi phục sau đại dịch và thận trọng tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sẽ gây ra những rủi ro đáng kể cho đến khi vắc-xin được phát triển.

* Ngày 3/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết Mỹ ghi nhận thêm 29.671 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.122.486.

Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 1.452, nâng tổng số người chết tại Mỹ lên 65.735 người.

* Brazil là quốc gia xếp thứ 2 châu Mỹ về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, với 101.147 ca nhiễm và 7.052 ca tử vong vì bệnh này. Brazil cũng là nước Mỹ Latinh chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch, với hệ thống bệnh viện, nhà tang lễ và nghĩa trang gần như “sụp đổ” vì quá tải, trong khi số ca nhiễm bệnh hàng ngày được công bố tăng theo cấp số nhân.

Theo cơ quan y tế Brazil, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 4.588 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 275 ca tử vong vì virus này.

* Thông tin từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho thấy, trong ngày 3/5, nước này ghi nhận thêm 174 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 28.884 người. Số ca tử vong mới này đã giảm mạnh so với một ngày trước đó, với 474 ca và là ngày có số ca tử vong thấp nhất kể từ hôm 10/3.

Theo cơ quan này, số ca nhiễm mới ở Ý trong ngày 3/5 cũng đã giảm mạnh so với 1 ngày trước đó, giảm từ 1.900 xuống còn 1.389 ca, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này lên 210.717.

* Theo Bộ Y tế Pháp, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 3/5 tăng thêm 135 người, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận của nước này lên 24.895.

Bộ này cũng công bố số người đang được điều trị tại bệnh viện và số người trong khu chăm sóc đặc biệt vì mắc bệnh COVID-19 đã giảm xuống.

* Người Tây Ban Nha vui chơi trong ngày thứ hai tự do, đi ra ngoài vào các khung thời gian cho các nhóm tuổi vào cuối tuần đầu tiên được cho phép kể từ khi một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới được áp đặt vào giữa tháng 3.

* Lệnh phong tỏa nới lỏng ở Áo cho phép người chơi tennis có thể quay lại sân nếu họ tuân thủ các quy định liên quan đến virus SARS-CoV-2 - không chạm vào bóng tennis khác và chắc chắn không bắt tay vào lưới.

* Tại Mỹ, những ngày nắng và thời tiết ấm áp đang là thách thức đối với việc quản lý như các nhà hàng, tiệm làm tóc và các doanh nghiệp khác trong bối cảnh khoảng một nửa các bang mở cửa một phần nền kinh tế của họ.

* Số lượng tử vong hàng ngày do COVID-19 tại Canada tăng lên gần 5% trong một dấu hiệu khác, sự bùng phát đã lên đến đỉnh điểm và Thủ tướng Justin Trudeau cam kết sẽ tài trợ thêm cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

* Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định giãn cách xã hội từ ngày 6/5, cho phép mở lại các doanh nghiệp theo giai đoạn, khi quốc gia này phần lớn đã kiểm soát được sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

* Jordan cho biết nước này đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với hoạt động kinh tế trong việc nới lỏng các quy định phong tỏa mới nhất.

Cập nhật lúc 6h ngày 4/5/2020:

*Thế giới: 3.498.145 người mắc; 244.988 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.160.840 người mắc; 67.448 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 245.567 người mắc; 25.100 người tử vong.

- Ý: 209.328 người mắc; 28.710 người tử vong. 

- Anh: 182.260 người mắc; 28.131 người tử vong.

*Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 4/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 3/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 4/5: Thế giới gần 3,5 triệu người mắc, hơn 244.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO