Cập nhật dịch COVID-19 sáng 27/5: WHO khẳng định châu Mỹ là tâm dịch mới khi số ca tử vong tăng mạnh ở Mỹ Latinh

Mai Đan| 27/05/2020 09:39

(TN&MT) - Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Mỹ hiện là tâm điểm mới của đại dịch COVID-19, khi một nghiên cứu của Mỹ dự báo số ca tử vong ở Brazil và các nước Mỹ Latinh khác tiếp tục tăng đến tháng 8 năm nay.

Những người đào huyệt chôn chất hàng loạt người qua đời vì COVID-19 tại nghĩa trang Parque Taruma ở Manaus, Brazil vào ngày 26/5/2020. Ảnh: Reuters

WHO: Châu Mỹ là tâm dịch mới

“Hiện tại, đây không phải là lúc để các quốc gia nới lỏng các hạn chế”, bà Carissa Etienne, Giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO và là người đứng đầu Tổ chức Y tế Pan American (PAHO) cho biết qua cầu truyền hình.

Châu Mỹ đã xác nhận hơn 2,4 triệu trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 và hơn 143.000 trường hợp tử vong. Theo bà Etienne, Mỹ Latinh đã vượt qua châu Âu và Mỹ về số ca nhiễm bệnh hàng ngày.

“Châu Mỹ đã trở thành tâm điểm của đại dịch COVID-19”, bà Etienne cho biết khi các giám đốc PAHO khác cảnh báo có những tuần rất khó khăn cho khu vực và Brazil còn phải đi một chặng đường dài trước khi nước này kết thúc đại dịch.

Giới chức trách của WHO cũng lo ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát nhanh chóng ở Peru, Chile, El Salvador, Guatemala và Nicaragua.

Khi tỷ lệ tử vong hàng ngày của Brazil ở mức cao nhất thế giới vào ngày 25/5, một nghiên cứu của Đại học Washington, Mỹ cảnh báo tổng số người chết của đất nước này có thể tăng gấp 5 lần lên 125.000 người vào đầu tháng 8/2020.

Dự báo từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington đưa ra lời kêu gọi phong tỏa mà Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phản đối.

IHME cho biết, theo các dữ liệu hiện tại về số ca tử vong vì COVID-19 tại Peru, dự báo số người chết vì dịch bệnh tại nước này sẽ tăng đến gần 20.000 người vào tháng 8, cho thấy nhu cầu có thể vượt xa nguồn cung giường bệnh trong các phòng chăm sóc đặc biệt.

Các dự báo mô hình mới nhất của IHME cho thấy số người chết vì COVID-19 có thể tăng lên gần 12.000 người ở Chile, 7.000 người ở Mexico, 6.000 người ở Ecuador, 5.500 người ở Argentina và 4.500 người ở Colombia vào tháng 8 tới.

Một quốc gia trong khu vực châu Mỹ đang ứng phó tương đối tốt với COVID-19 là Cuba, nơi IHME dự báo số người chết chỉ khoảng 82 người vào tháng 8.

Brazil: Số ca tử vong do COVID-19 lên đến 24.512 người

Bộ Y tế Brazil cho biết tính đến ngày 26/5, nước này xác nhận 24.512 trường hợp tử vong bởi COVID-19, trong đó có 1.039 ca tử vong mới trong ngày.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh ở Brazil đã tăng lên đến 391.222, với 16.324 trường hợp nhiễm mới trong ngày 26/5.

Mexico: 501 ca tử vong mới – số ca lớn nhất hàng ngày

Mexico đã ghi nhận 501 trường hợp tử vong mới do COVID-19 vào ngày 26/5, mức tăng tử vong trong một ngày lớn nhất của nước này, trong khi số ca nhiễm mới cũng tăng kỷ lục.

Nhân viên y tế chuyển thi thể của một người đàn ông đã chết vì COVID-19 trước khi được chuyển đến bệnh viện ở Ciudad Juarez, Mexico vào ngày 26/5/2020. Ảnh: Reuters

Tính đến hết ngày 26/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 của Mexico lên đến 74.560 người và 8.134 ca tử vong.

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 27/5: WHO khẳng định châu Mỹ là tâm dịch mới khi số ca tử vong tăng mạnh ở Mỹ Latinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO