Cập nhật dịch COVID-19 sáng 29/4: WHO tăng cường vận chuyển thiết bị y tế tới khu vực Mỹ Latinh

Mai Đan| 29/04/2020 08:53

(TN&MT) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 28/4 cho biết tổ chức này đang tìm giải pháp cho việc vận chuyển dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán và các thiết bị bảo hộ y tế cho các nước phòng chống đại dịch COVID-19, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh.

Mọi người đeo khẩu trang chờ đợi bên ngoài một thẩm mỹ viện khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng tại khu vực Công viên vùng cao của Detroit, Michigan, Mỹ vào ngày 25/4/2020. Ảnh: Reuters

Ông Paul Molinaro, Giám đốc phụ trách hoạt động hỗ trợ và hậu cần của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc vận chuyển vắcxin toàn cầu đã bị gián đoạn trong tháng 4 này và nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra trong tháng 5 thì sẽ có những lỗ hổng trong tiêm chủng và các chiến dịch chống lại các dịch bệnh khác.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) - chương trình viên trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc cho biết những gián đoạn đầu tiên trong một số chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến của Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Molinaro nhấn mạnh: “Hệ thống vận chuyển đường không quốc tế mà chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào đó để vận chuyển hàng hóa dần ngừng hoạt động. Do đó, cần có giải pháp cho vấn đề này”.

“Panama sẽ đóng vai trò như một trung tâm phân phối khu vực các thiết bị bảo hộ cá nhân và các mặt hàng khác cho đại dịch COVID-19 tại Mỹ Latinh” - ông Molinaro cho biết.

Châu Âu

* Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết tính tới 16h GMT (23h giờ Hà Nội) ngày 27/4, số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại các bệnh viện ở Anh đã tăng thêm 586 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 21.678 người.

* Ngày 28/4, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này ghi nhận thêm 2.100 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 201.505 trường hợp.

Cùng ngày, số người chết vì bệnh này tăng lên 27.359 trường hợp (trong đó có 382 ca mới) và số ca hồi phục là 68.941 người (tăng 2.317 ca).

* Cũng trong ngày 28/4, các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận ở Đức đã tăng 1.144 người và số người chết là 163. Những con số trên nâng tổng số người mắc và chết vì COVID-19 tại Đức lên lần lượt là 156.337 và 5.913

* Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo ngày 28/4, nước này ghi nhận thêm 301 ca tử vong do mắc COVID-19, giảm so với 331 ca của một ngày trước đó.

* Bộ Y tế Pháp cho biết số người chết do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 ở Pháp tăng thêm 367 lên 23.660 người, trong khi số ca nhiễm được xác nhận đã tăng 1.520, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên mức 129.859.

* Dữ liệu của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này tăng thêm 92 người trong 24 giờ qua lên 2.992 người, tiếp tục có xu hướng giảm.

* Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Nga trong ngày 28/4 đã tăng lên 6.411, mức tăng kỷ lục hàng ngày, đưa tổng số người mắc trên toàn quốc lên 93.558 người.

* Cùng ngày, cơ quan y tế Hà Lan cho biết nước này ghi nhận thêm 171 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc tại nước này lên 38.416, với 48 trường hợp tử vong mới.

* Cộng hòa Séc đã báo cáo mức tăng thấp nhất hàng ngày trong các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong hơn 6 tuần khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa được đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Châu Mỹ

* Theo thống kê của Hãng tin Reuters, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tính đến ngày 28/4 đã vượt qua cột mốc 1 triệu người, chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới. Trong đó, đã có hơn 56.000 trường hợp tử vong vì Covid-19 được ghi nhận tại quốc gia này.

* Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Bộ này sẽ kiểm toán mọi khoản vay trị giá hơn 2 triệu USD được đưa ra theo Chương trình bảo vệ tiền lương cho các doanh nghiệp bị tổn thương bởi sự sụp đổ từ đại dịch.

* Quebec, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại Canada công bố kế hoạch khởi động lại nền kinh tế, mở đường cho các công ty như Bombardier Inc mở cửa dần các cơ sở chính.

Châu Á – Thái Bình Dương

* Bộ Y tế Singapore ngày 28/4 đã xác nhận thêm 528 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 14.951 trường hợp. Đây là mức tăng hằng ngày thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

* Theo Reuters, hơn 2.200 người Indonesia đã tử vong sau khi có các triệu chứng mắc COVID-19 nhưng lại không được thống kê là nạn nhân của dịch bệnh này.

* Số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ vượt quá 30.000, đứng thứ hai ở châu Á, sau Trung Quốc. Hơn 1.000 người đã tử vong tại nước này.

* Đông Nam Á ghi nhận gần 42.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, gần 1.500 người đã tử vong. Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor Lào là những nước chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Khu vực Trung Đông và châu Phi

* Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran cho biết số người chết vì đại dịch COVID-19 tại Iran đã tăng 71 người trong 24 giờ qua lên thành 5.877.

* Ngày 28/4, Ai Cập ghi nhận 260 ca nhiễm virus corona chủng mới và 22 trường hợp tử vong vì COVID-19, mức tăng hàng ngày cao nhất.

Cập nhật lúc 6h30 ngày 29/4/2020:

*Thế giới: 3.134.199 người mắc; 217.596 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.034.507 người mắc; 59.112 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 232.128 người mắc; 23.822 người tử vong.

- Ý: 201.505 người mắc; 27.369 người tử vong. 

- Pháp: 165.911 người mắc; 23.660 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 29/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 29/4: WHO tăng cường vận chuyển thiết bị y tế tới khu vực Mỹ Latinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO