Cao Bằng: Thiệt hại hơn 63 tỷ đồng do thiên tai gây ra

Nguyễn Hùng | 16/06/2020 10:18

(TN&MT) - Ngày 15/6, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra 13 đợt thiên tai, tổng thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Cao Bằng có 6.343 nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy 2 đợt lở đá; 9 đợt giông lốc, mưa đá, sét, mưa lớn; 2 đợt sạt lở, lũ quét do mưa lớn. Đặc biệt, vào ngày 24 - 25/1 (30 Tết Canh Tý) xảy ra trận mưa đá gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu của nhân dân.

Các đợt thiên tai đã làm 3 người chết (trong đó, 1 người chết do sét đánh, 1 người chết do cây đổ trúng và 1 người chết do sạt lở đất); 2 người bị thương. Có 6.343 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó, 16 nhà sập đổ, thiệt hại hoàn toàn; 1.239 nhà thiệt hại nặng 30 - 70%; 4.949 nhà bị thiệt hại một phần… Có 9 điểm trường bị tốc mái, đổ tường rào; 9 công trình văn hóa bị tốc mái. Trên 570 ha diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.

Các đợt thiên tai đã làm nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.

Dự báo tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến bất thường, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án, làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Thiệt hại hơn 63 tỷ đồng do thiên tai gây ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO