Cao Bằng: Mưa to kèm dông sét làm 1 người chết

11/06/2014 00:00

(TN&MT) - Từ hồi 20h ngày 9 đến 15h ngày 10 tháng 6 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to diện rộng kèm dông sét làm 1 người bị chết.

   
(TN&MT) - Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây, kết hợp với một vùng xoáy thấp trên cao, từ hồi 20h ngày 9 đến 15h ngày 10 tháng 6 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to diện rộng kèm dông sét làm 1 người bị chết, hàng trăm ha hoa màu dọc bên các sông suối bị ngập úng.
   
Lũ sông Bằng đang lên cao
   
  Lượng mưa phổ biến đo được từ 50 - 139mm, cục bộ có nơi mưa rất to như   tại Nước Hai - Hoà An là 220mm, Lang Môn - Nguyên Bình là 176,3mm.
   
  18h ngày 9/6, sét đánh vào nhà làm anh Ma Văn Sung, sinh năm 1973 tại xóm Lũng Kiến, xã Lương Thông, huyện Thông Nông bị chết.
   
  Mưa lớn đã gây ngập lụt một số diện tích lúa, hoa màu tại các xã: Quang Vinh, Lưu Ngọc (Trà Lĩnh); Lang Môn, Bắc Hợp, Minh Tâm (Nguyên Bình); Phi Hải (Quảng Uyên); Lương Thông (Thông Nông) và Tổng Cọt (Hà Quảng). Đặc biệt đường giao thông nông thôn xã Quang Vinh, Lưu Ngọc (Trà Lĩnh) bị ngập sâu hiện nay không đi lại được. Một số đoạn đường giao thông nông thôn, bờ suối bị sạt lở... Mực nước sông Bằng Giang lúc 13h ngày 10/6 đạt 182,24m, dưới báo động III là 0,26m và có chiều hướng đang lên nhẹ.
   
  Theo ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện nay tình hình mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.
   
   
Lũ sông Hiến đang đe dọa đời sống của người dân Nước Giáp, phường Hợp Giang (thành phố)
   
   
   
Một số nhà dân ở bên bờ sông Bằng, thuộc địa phận xã Hưng Đạo (thành phố) đang bị lũ đe dọa
   
   
   
   
       
Ngọc Minh - Tiến Dũng
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Mưa to kèm dông sét làm 1 người chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO