Cảnh sát PCCC Đắk Lắk tiếp nhận khoảng 10.000 tin báo cháy/tháng

28/09/2015 00:00

  (TN&MT) - Ngày 28/9, Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa...

 

(TN&MT) - Ngày 28/9, Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10.

Theo đó, Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk được thành lập vào tháng 6/2014 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2014. Từ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 48 vụ cháy (tăng bốn vụ so với cùng kỳ năm 2014), làm chết 1 người, 2 người bị thương và thiệt hại về tài sản trên 6 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do chập điện và sử dụng nguồn lửa còn chủ quan, có 17/48 vụ cháy do chập điện, 18/48 vụ cháy do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa và các nguyên nhân khác…

Theo đại tá Phạm Tiến Triệu - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, do ý thức của người dân về PCCC chưa cao nên tình trạng gọi điện đến số điện thoại 114 để báo cháy nổ ngày càng tăng. Trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2015, Cảnh sát PCCC tỉnh đã tiếp nhận hơn 30.000 cuộc gọi báo cháy, trung bình mỗi ngày có 330 tin báo cháy giả. Việc nhiều đối tượng rảnh rỗi, suốt ngày gọi điện báo cháy đến trung tâm khiến cho nhiều lúc xảy ra hỏa hoạn người khác gọi đến không được do mạng bận gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiếp thu, xử lý nguồn thông tin của cán bộ, chiến sĩ PCCC.

Tuy nhiên, trong hàng nghìn cuộc điện thoại thông báo cháy giả thì các ngành chức năng của tỉnh mới bắt và xử lý được 3 đối tượng, số còn lại khó phát hiện vì các đối tượng chủ yếu sử dụng sim rác. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, trong thời gian tới lực lượng PCCC tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với Sở TTTT tỉnh và các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ tiến hành kiểm tra số điện thoại gọi báo cháy giả thuộc mạng viễn thông nào để xác định đối tượng và có biện pháp xử lý đối tượng, cắt số điện thoại… Nếu sau đó, số điện thoại từ sim này tiếp tục gọi đến báo cháy giả sẽ xử lý nhà cung cấp dịch vụ viễn thông…

Cũng theo đại tá Phạm Tiến Triệu, Đắk Lắk là địa bàn có đông dân cư nhưng phương tiện PCCC còn thiếu thốn, triển khai chưa đồng bộ. Cụ thể, tại TP. Buôn Ma Thuột mới tu sửa được 104 trụ nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy chưa đáp ứng được nhu cầu nếu xảy ra cháy lớn; một số xe chữa cháy chuyên dụng của đơn vị nếu xảy ra cháy thì lượng nước chỉ bơm trong 3 đến 5 phút là hết nước; cơ sở vật chất đầu tư đồng bộ, một số đơn vị còn phải mượn tạm, thuê địa điểm để hoạt động…

Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát PCCC Đắk Lắk tiếp nhận khoảng 10.000 tin báo cháy/tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO