Cảnh sát Brazil kết thúc cuộc điều tra hình sự trong vụ vỡ đập Samarco

10/06/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 9/6, cảnh sát liên bang Brazil cho biết họ đã kết thúc cuộc điều tra hình sự trong vụ vỡ đập hồi tháng 11 năm ngoái tại một mỏ của Samarco, công ty liên doanh giữa BHP Billiton và Vale, trong đó họ cáo buộc 3 công ty và 8 nhân viên với những tội khác nhau bao gồm cả hành vi cố ý. Ba công ty bị buộc tội là: Samarco, Vale và VogBR, công ty dịch vụ kiểm tra sự an toàn của đập. Đối với các nhân viên, cảnh sát không tiết lộ tên của họ. Kết thúc cuộc điều tra, các bị cáo sẽ được chuyển cho các công tố viên - những người sẽ chọn xem có nên khởi tố.

Các mảnh vỡ trong trường học ở huyện Bento Rodrigues, Brazil bị bùn bao phủ sau vụ vỡ đập của Samarco, công ty liên doanh giữa BHP Billiton và Vale. Ảnh chụp tại Mariana, Brazil ngày 10/11/2015 (REUTERS / RICARDO MORAES)
Các mảnh vỡ trong trường học ở huyện Bento Rodrigues, Brazil bị bùn bao phủ sau vụ vỡ đập của Samarco, công ty liên doanh giữa BHP Billiton và Vale. Ảnh chụp tại Mariana, Brazil ngày 10/11/2015 (REUTERS / RICARDO MORAES)

Tất cả các bị cáo, trừ một cá nhân, đều được cảnh sát thông báo đầu tiên từ tháng 1/2016.

Samarco cho biết công ty này chưa bao giờ được cảnh báo về vụ vỡ đập. Mặc dù cảnh sát không tiết lộ tên của các bị cáo nhưng công ty Vale bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc chống lại một nhân viên và cho rằng bị cáo này không bao giờ chịu trách nhiệm về quản lý đập. Còn công ty VogBR không phản hồi ngay lập tức kết quả điều tra vụ vỡ đập.
 

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát Brazil kết thúc cuộc điều tra hình sự trong vụ vỡ đập Samarco
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO