Cảnh báo mất nước cục bộ ở một số quận, huyện Hà Nội

25/05/2015 00:00

Các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ.

Ông Nguyễn Anh Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, nguyên nhân mất nước cục bộ là do Điện lực Hòa Bình thực hiện kế hoạch cắt điện để sửa chữa đường dây.

Vì vậy, một số khu vực như quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì (sử dụng nước Sông Đà) sẽ bị nước yếu do áp lực thấp trong thời gian từ 8h00 đến 11h00 các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015.

Ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ (Ảnh minh họa: Hồng Phú)
Ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ (Ảnh minh họa: Hồng Phú)

Công ty thông báo để khách hàng được biết, có kế hoạch sử dụng nước phù hợp. Khách hàng chủ động ứng phó trong việc thiếu nước, tích trữ nước.

“Đến thời điểm này, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (sử dụng nước Sông Đà) chưa gặp tình trạng thiếu nước cục bộ” - ông Nguyễn Anh Việt nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viwaco chia sẻ, trước sự cố ngừng cấp điện gây ra, khách hàng chủ động kế hoạch sản xuất trong các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015 có thể do thiếu nước cục bộ. Sau các ngày trên, nước sẽ trở lại bình thường.

Trước đó, đường ống nước sạch Sông Đà đã bị vỡ 10 lần, khiến 70.000 hộ dân ở các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… mất nước sạch sinh hoạt.

Theo Dân Việt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo mất nước cục bộ ở một số quận, huyện Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO