Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với BĐKH, an ninh lương thực

17/05/2017 00:00

  Chiều 17/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp bà Ping Kitnikone,...

 

Chiều 17/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp bà Ping Kitnikone, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Ping Kitnikone, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Thành Trung
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Ping Kitnikone, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Thành Trung

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển toàn diện, sâu sắc vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Cảm ơn những dự án mới của Canada dành cho Việt Nam gần đây với tổng giá trị hơn 43 triệu USD cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Canada tiếp tục dành nguồn vốn ODA cho Việt Nam và khẳng định nhiệm kỳ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau là cơ hội quan trọng để hai nước tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác, hữu nghị theo hướng thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao để tăng cường hiểu biết lẫn nhau; tăng cường hợp tác thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân, tăng cường trao đổi, tiếp xúc của các tổ chức chính trị - xã hội... Đặc biệt, năm nay Canada sẽ tổ chức kỷ niệm 150 năm ngày thành lập nước, Việt Nam mong muốn được học hỏi kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý một đất nước đa sắc tộc, đa văn hóa và kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của nước bạn.

Chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân trong cương vị mới, Đại sứ Ping Kitnikone cho biết, trong năm qua, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN. Trong lĩnh vực giáo dục, hiện tại, Việt Nam có khoảng 5.000 học sinh, sinh viên đang học tập tại Canada. Canada mong muốn ngày càng có thêm nhiều du học sinh sang học tập và cũng ngày càng có nhiều người Canada sang du lịch tại Việt Nam.

Bà Ping Kitnikone mong muốn Việt Nam tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada đầu tư vào một số lĩnh vực mà Việt Nam đang đối mặt như ô nhiễm môi trường, xâm nhập mặn, cải thiện chất lượng không khí… Trong bối cảnh viện trợ quốc tế bị thu hẹp, Canada vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên hai lĩnh vực là biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Theo Chinhphu.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với BĐKH, an ninh lương thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO