Cần nâng cao hiệu quả báo chí, truyền thông vùng Tây Bắc

09/06/2017 00:00

(TN&MT) – Đó là nội dung chính trong buổi hội thảo sáng ngày 9/6 của Khoa Báo chí - Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức, với chủ đề: "Báo chí, truyền thông phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Các tham luận tại Hội thảo đã nêu lên sự bức thiết và tầm quan trọng của truyền thông đối với nhu cầu phát triển của vùng Tây Bắc; về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, những thuận lợi và thách thức của Tây Bắc trong phát triển bền vững; quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc và hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển bền vững; diện mạo hệ thống báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các ý kiến tham luận cũng đề nghị coi báo chí, truyền thông là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững; báo chí, truyền thông cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền; đề cao vai trò phản biện, tổng kết thực tiễn, tăng cường đấu tranh với mặt trái, tiêu cực; đổi mới nâng cao chất lượng và hình thức thể hiện của báo chí, truyền thông phù hợp với trình độ nhận thức và cách tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua Hội thảo lần này là cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa vai trò của truyền thông trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đối với sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Đồng thời đây cũng là điều kiện để phục vụ việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông hiện nay, thành công và những hạn chế, cũng như những tác động của truyền thông đến thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.  Từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của truyền thông.

Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần nâng cao hiệu quả báo chí, truyền thông vùng Tây Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO