“Cấm triệt cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc mua sắm thiết bị PCCC của các cơ sở”

16/07/2014 00:00

(TN&MT) - Đại tá Trần Thanh Châu, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM: "Chúng tôi cấm triệt cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc mua sắm thiết bị PCCC của các cơ...

   
(TN&MT) – Đại tá Trần Thanh Châu, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã trả lời Báo Tài nguyên và Môi trường như vậy, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc tham gia xây dựng chính sách nhằm phát triển các cơ sở sản xuất trang thiết bị PCCC tại buổi Họp báo định kỳ của Cảnh sát PCCC TP.HCM  diễn ra sáng nay (16/7).
   
Thiếu tướng Trần Triều Dương chủ trì buổi họp báo sáng ngày16/7
   
  Theo Đại tá Trần Thanh Châu: Lực lượng PCCC TP.HCM  “Sát cánh cùng doanh nghiệp” không có nghĩa là “gợi ý” nên mua sản phẩm, thiết bị PCCC của cơ sở nào, mà  “Trái lại chúng tôi cấm triệt cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc mua sắm thiết bị PCCC của các cơ sở” - Đại tá Châu nhấn mạnh.
   
  Cũng theo Đại tá Trần Thanh Châu: Trong chức năng của mình, thời gian qua PCCC TP.HCM đã tố chức, tập huấn, tuyên truyền và tham gia cùng cơ quan chức năng giám sát, góp ý xây dựng các chính sách liên quan tới công tác PCCC…
   
  Thiếu tướng Trần Triều Dương – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM – cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố xảy ra 184 vụ cháy, giảm 152 vụ so với cùng kỳ; Số vụ nổ cũng có giảm 20%; Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng cứu nạn 20 người, tìm được thi thể 22 nạn nhân. Nêu lên 4 nguyên nhân mà lực lượng PCC TP.HCM đã thực hiện tốt là Tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tham mưu cho lãnh đạo các cấp về PCCC, cứu nạn, cứu hộ; Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ; Công tác quản lý nhà nước và Huấn luyện chiến đấu.
   
  Thiếu tướng Trần Triều Dương  cho rằng dù tình hình an ninh, chính trị diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình biển Đông. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều  hành  của Đảng ủy, Ban giám đốc Cảnh sát PCCC.  Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã nâng cao nhận thức, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề về biển Đông. Công tác thường trực sẳn sang chiến đấu 100% quân số theo đầu phương tiện; tập trung nắm tình hình, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy, nổ - lần thứ 16 năm 2014”…
   
   
  Đề cập nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Trần Triều Dương nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể như: Tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại tàu Bến Nghé trên sông Sài Gòn; Triển khai kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở hóa chất tại các Khu công nghiệp; Triển khai các dự án trang thiết bị phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn…
   
  Cũng tại buổi Họp báo định kỳ, Lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM đã trả lời 14 câu hỏi của các nhà báo. Thiếu tướng Trần Triều Dương trực tiếp trả lời các câu hỏi của phóng viên và không quên “căn dặn”: “Tuần nào tôi cũng trả lời báo chí, các phóng viên cứ trao đổi thẳng thắn, ngõ hầu cùng góp phần làm tốt công tác PCCC, đem lại bình yên cho thành phố…”
   
  Bài & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cấm triệt cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc mua sắm thiết bị PCCC của các cơ sở”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO