Các Hội VHNT khu vực ĐBSCL tăng cường các hoạt động liên kết

24/07/2017 00:00

(TN&MT) - Hằng năm, các Hội VHNT (Văn hóa nghệ thuật) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều tổ chức các hoạt động liên kết trong lĩnh vực VHNT nhằm tạo điều kiện cho hội viên giao lưu, học tập, nâng cao khả năng sáng tác tạo ra nhiều tác phẩm VHNT có chất lượng cao vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần vào sự phát triển chung về VHNT cả nước nói chung, khu vực ĐBSCL nói riêng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức các hoạt động liên kết như:

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc ĐBSCL (2014-2017) do Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) đăng cai. Cuộc thi này đã thu hút 237 tác phẩm của 114 tác giả trong khu vực tham dự; 11 tác phẩm xuất sắc nhất và một giải ca khúc hay về Bến Tre đã được trao giải.

- Tham gia Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL năm 2017 (09 - 11/3/2017) do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp Hội VHNT tỉnh Hậu Giang  tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết các hoạt động liên kết VHNT ĐBSCL 6 tháng đầu năm, NSNA Trương Hoàng Thêm, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cà Mau -  Hội trực khu vực năm 2017, cho biết, 6 tháng cuối năm là thời gian bận rộn nhất của các hoạt động liên kết VHNT khu vực vì đó thời gian để các hội đăng cai tổ chức tổng kết, trao giải, triển lãm...; riêng 6 tháng cuối năm nay, các Hội VHNT khu vực ĐBSCL còn phải tiếp tục thực hiện những hoạt động liên kết khác như:

- Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 22 do Hội VHNT tỉnh Hậu Giang đăng cai; sẽ tổng kết, trao giải, khai mạc triển lãm vào ngày 28/8/2017.

- Cuộc Thi Bút ký Văn học ĐBSCL 2016 - 2017 do Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Long An đăng cai (138 tác phẩm của 83 tác giả dự thi); sẽ tổng kết, trao giải vào tháng 9/2017. 

- Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 32 do Hội VHNT tỉnh Vĩnh Long đăng cai; sẽ tổng kết, trao giải, khai mạc triển lãm ngày 21/11/2017.

- Cuộc thi sáng tác lời mới Bài ca vọng cổ - tài tử Nam bộ ĐBSCL do Hội VHNT tỉnh Tiền Giang đăng cai; sẽ tổng kết, trao giải vào tháng 11/2017.

Tại hội nghị sơ kết, nhiều ý kiến đóng góp đã được nêu lên nhằm làm cho các hoạt động liên kết VHNT trong khu vực ĐBSCL được thuận lợi, có hiệu quả hơn, trong đó có ý kiến được các Hội quan tâm là Hội nào đăng cai tổ chức hoạt động liên kết cần chủ động tổ chức tổng kết trong năm, không nên kéo dài sang năm sau để tránh "dồn toa", nhất là trong thời gian cuối năm.

Các Hội VHNT khu vực ĐBSCL cũng đã sớm đề ra các hoạt động liên kết năm 2018 nhằm chủ động trong khâu tổ chức, vận động hội viên sáng tác như: Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 23 do Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) đăng cai; Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 do Hội VHNT tỉnh An Giang đăng cai; Cuộc thi sáng tác ca khúc ĐBSCL do Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng đăng cai; Cuộc thi Thơ do Hội VHNT tỉnh Trà Vinh đăng cai; Trại sáng tác Ảnh nghệ thuật ĐBSCL do Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu đăng cai; Xuất bản Tuyển tập Mỹ thuật khu vực ĐBSCL...

Thanh Chí

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các Hội VHNT khu vực ĐBSCL tăng cường các hoạt động liên kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO