Các công ty bảo hiểm kêu gọi G20 bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020

30/08/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 29/8, các công ty bảo hiểm quản lý 1,2 nghìn tỷ USD đã kêu gọi nhóm G20 thiết lập kế hoạch làm việc để loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch...

(TN&MT) – Ngày 29/8, các công ty bảo hiểm quản lý 1,2 nghìn tỷ USD đã kêu gọi nhóm G20 thiết lập kế hoạch làm việc để loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020 khi họ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc vào cuối tuần này.
 
Aviva, Aegon NV và MS Amlin cho biết trợ cấp nhiên liệu hóa thạch đã đi ngược với cam kết của các quốc gia G20 về việc chống lại sự nóng lên toàn cầu đã được gần 200 quốc gia thông qua năm ngoái tại hội nghị Paris.
 
Các công ty đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 thiết lập "một kế hoạch rõ ràng về quá trình hủy bỏ đầy đủ và bình đẳng của tất cả các thành viên G20 về các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020".
 
Theo các công ty này, quá trình hủy bỏ nên bắt đầu với việc loại bỏ tất cả các khoản trợ cấp thăm dò nhiên liệu hóa thạch và sản xuất than. Tuyên bố của họ cũng được ký kết bởi khoa bảo hiểm và công ty năng lượng Open Energi có trụ sở tại Anh.
 
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
 
Từ một cuộc họp hồi năm 2009 tại Pittsburgh, các nhà lãnh đạo G20 đã nhiều lần cam kết sẽ loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch, các nguồn chính gây phát thải khí nhà kính do con người tạo ra được đổ lỗi cho biến đổi khí hậu.
 
Viện Phát triển hải ngoại Anh ước tính, trợ cấp trung bình hàng năm cho sản xuất nhiên liệu hóa thạch là 444 tỷ USD trong năm 2013 và năm 2014, gấp khoảng 4 lần so với các khoản trợ cấp năng lượng tái tạo vào năm 2013.
 
Tuần trước, các nhà đầu tư quản lý hơn 13 nghìn tỷ USD đã kêu gọi G20 phê chuẩn thỏa thuận khí hậu Paris vào cuối năm 2016 để giúp ngăn ngừa hạn hán, lũ lụt, lở đất và nước biển dâng cao.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các công ty bảo hiểm kêu gọi G20 bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO