Cà Mau: Hơn 32 tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết

09/01/2017 00:00

(TN&MT) - Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, tỉnh Cà Mau chi hơn 32 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động thăm viếng, họp mặt, tặng quà cho các đối tượng chính sách, xã hội, hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động, tử tuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lực lượng vũ trang, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Tặng quà Tết cho người nghèo
Tặng quà Tết cho người nghèo.

Theo đó, đối tượng chính sách được Trung ương tặng quà loại 1 và loại 2, tỉnh sẽ tặng thêm 200.000 đồng/người. Đối với đối tượng chính sách không được Trung ương tặng quà, tỉnh sẽ tặng 300.000 đồng/người. Các đối tượng xã hội gồm: người già cô đơn, trẻ em mồ côi, lang thang đang được nuôi dưỡng tại cộng đồng được tặng thêm tiền ăn  200.000 đồng và quần áo trị giá 200.000 đồng. Hộ nghèo được tăng 400.000 đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 350.000 đồng. Đối tượng hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động, tử tuất, lực lượng vũ trang là hạ sỹ quan trở xuống; cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tặng 500.000 đồng. 

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau còn tổ chức nhiều đoàn đi thăng viếng, tặng quà, chúc Tết các các đồng chi lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đơn vị bảo trợ xã hội, đồng bào vùng căn cứ cách mạng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh và đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Tin & ảnh : Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Hơn 32 tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO