Cà Mau: Báo động tình trạng vi phạm ngư trường nước ngoài

16/04/2016 00:00

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa chỉ đạo các ngành TN&MT, NN&PTNT, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh,các đơn vị liên quan, các huyện ven...

 

(TN&MT) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa chỉ đạo các ngành TN&MT, NN&PTNT, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh,các đơn vị liên quan, các huyện ven biển cần tăng cường công tác quản lý tàu cá, tập huấn, tuyên truyền ngư dân khai tác hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo thống kê tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xẩy ra và diễn biến ngày càng phưc tạp. Năm 2015 trên tỉnh có 42 phương tiện vi phạm, tăng 17 phương tiện so với năm 2014;trong quý 1 năm 2016 có 7 phương tiện vi phạm.

Sáng 7/4/2016, Hải quân Thái Lan đã bắt giữ 5 tàu cá của Việt Nam cùng 37 ngư dân vì tội đánh bắt cá trái phép trên khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Các tàu cá và ngư dân này bị bắt giữ tại khu vực 10 độ 45 phút Bắc, 102 độ 8 phút Đông, ngoài khơi tỉnh Trat của Thái Lan, giáp với Campuchia. Từ ngày 3-7/4, Hải quân vùng I Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 11 tàu cá cùng 102 ngư dân Việt Nam đánh các trái phép. Các tàu cá Việt Nam đã được Hải quân Thái Lan dẫn giải về quân cảng Sattahip trong khi các ngư dân bị bắt đã giải về cảng bằng tàu chiến. Các tàu bị bắt mang các số hiệu CM 95848 TS, CM 91050, CM 99110 TS, CM 95828 TS và một tàu câu mực không có số hiệu.Các ngư dân bị bắt là ngư dân tỉnh Cà Mau, xuất bến hôm 27/3 và bị bắt sáng 5/4 khi xâm phạm lãnh hải Thái Lan để đánh mực. Khu vực các tàu cá này bị bắt giữ rất gần khu vực 5 tàu cùng 47 ngư dân Việt Nam bị bắt ngày 3/4 vừa qua.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm ngư trường trên vùng biển nước ngoài của ngư dân Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải cũng yêu cầu các ngành chức năng,chính quyền cơ sở cần phối hợp quản lý chặt chẽ những đối tượng có dấu hiệu vi phạm,tăng cường kiển tra kiểm soát trên biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/09/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt trong hoạt động thủy sản,như: phạt từ 50 đến 70 triệu đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có hành vi cố ý đưa tàu cá,ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác; tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, giấy phép khai thác thủy sản từ 3 đến 6 tháng và buộc chủ tàu hoặc thuyền trưởng chi trả kinh phí đưa công dân Việt Nam cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước.

Tin & ảnh: Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Báo động tình trạng vi phạm ngư trường nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO