Cá chết trắng đồng nghi do ô nhiễm từ nhà máy kẽm

13/04/2017 00:00

(TN&MT) - Trong hai ngày qua, tình trạng cá chết trắng đồng đã xảy ra tại các thôn Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam, Nam Sơn của xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng), khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gây ô nhiễm môi trường, người dân hết sức bức xúc. Trước đó, người dân ở đây phản ánh có một nhà máy mạ kẽm hoạt động xả nước thải ra môi trường trong thời gian dài làm chết lúa. Cơ quan chức năng ngành tài nguyên môi trường Đà Nẵng cũng đã có kết luận về các thông số sắt và kẽm của nhà máy này vượt ngưỡng, vậy nhưng đến nay, nhà máy vẫn hoạt động bình thường.

Cá chết trắng đồng đã xảy ra tại khu vực Bàu Lệ Sơn thuộc xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng), khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
Cá chết trắng đồng đã xảy ra tại khu vực Bàu Lệ Sơn thuộc xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng), khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc

Nhận được phản ánh, PV có mặt tại khu vực bàu Lệ Sơn trong chiều qua (12/4), được chứng kiến hàng lớp cá chết nổi trên mặt ruộng. Cá chết chủ yếu là cá rô phi. Đi khắp bờ ruộng quanh bàu Lệ Sơn, cá chết hàng lớp dạt vào bờ. Nhiều người dân do thấy cá chết và bốc mùi hôi thối nên không dám ra. Ngoài lượng cá chết nổi trên mặt ruộng nhiều ngày qua, người dân cho biết nhiều loại ốc sống tại khu vực này cũng bị chết hầu như gần hết.

Trao đổi với PV, ông Mai Hồng Lạc, trưởng thôn Lệ Sơn Nam, cho biết người dân phát hiện cá chết hàng loạt cách đây vài ngày khiến ai cũng lo lắng. Do thấy cá chết quá nhiều và nổi trắng đồng nên người dân mang vợt ra vớt cá chết về cho vịt ăn nhưng vẫn không hết. Đến nay, toàn bộ mặt bàu Lệ Sơn đã bao phủ một lớp cá chết và đang phân hủy, bốc mùi hôi thối khiến người dân rất khó chịu.

Mùi hôi nồng nặc bốc lên, gây ô nhiễm, người dân hết sức bức xúc
Mùi hôi nồng nặc bốc lên, gây ô nhiễm, người dân hết sức bức xúc

Trước đó, Báo Điện tử TN&MT cũng đã có bài phản ánh liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây. Dư luận đang phân vân liệu môi trường ở đây bị ô nhiễm có phải là do hoạt động xả thải của nhà máy mạ kẽm T.Đ.T (đóng tại địa bàn xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nằm giáp với xã Hòa Tiến là "thủ phạm" dẫn chết lúa chết, nay đến lượt cá chết nổi trắng đồng.

Như đã thông tin trước đó, Bàu Lệ Sơn không chỉ có trồng lúa mà còn chăn nuôi, đánh bắt cá. Tuy nhiên, tháng 6/2016 đến nay, khi nước thải từ một nhà máy ở Điện Tiến xả xuống đã gây ô nhiễm nặng, cá chết trắng. Ông Lạc cho biết, cá chết, lúa không thể lên được và người dân cũng không thể nuôi được vịt. Hệ quả kéo theo là ốc bươu vàng phát triển tràn lan. Trong vụ mùa Đông Xuân, nhiều hộ dân trồng lúa ở đây mất trắng.

Do thấy cá chết quá nhiều và nổi trắng đồng nên người dân mang vợt ra vớt cá chết về cho vịt ăn nhưng vẫn không hết
Do thấy cá chết quá nhiều và nổi trắng đồng nên người dân mang vợt ra vớt cá chết về cho vịt ăn nhưng vẫn không hết

Nhiều hộ gia đình ở khu vực này đã bị thiệt hại nặng nề về chăn nuôi cũng như sản xuất. Qua trao đổi, được biết, hộ ông Đặng Quang Đằng (thôn Nam Sơn) nuôi 500 con vịt đẻ trứng ở cánh đồng nói trên hơn một năm trước, thu nhập khoảng 1,2 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên, từ tháng 6/2016, khi có trận mưa lớn, kéo theo nước thải nghi từ nhà máy mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T. (xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) khiến vịt của ông bắt đầu có hiện tượng chết. Cho đến bây giờ, đàn vịt 500 con, chỉ còn 70 con.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, sau khi có phản ánh của người dân thôn Lệ Sơn Nam và Nam Sơn, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế và cho thấy số vịt hộ ông Đặng Quang Đằng chết rất nhiều, mỗi ngày từ 20-40 con. Cơ quan thú y đã lấy mẫu kiểm tra thì kết quả âm tính với virut cúm A - H5N1 và âm tính với virut dịch tả vịt. Cơ quan thú y cũng khẳng định, vịt nhà ông Đằng chết không phải nguyên nhân bị dịch bệnh. Điều này khiến cho người dân nghi ngờ rằng, vịt chết là do ăn, uống phải nước ô nhiễm.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, gần khu vực này chỉ có phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T (địa chỉ thôn 2, Thái Sơn, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang hoạt động có xả nước thải vào mương dẫn nước chảy vào khu vực đồng ruộng của người dân
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, gần khu vực này chỉ có phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T (địa chỉ thôn 2, Thái Sơn, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang hoạt động có xả nước thải vào mương dẫn nước chảy vào khu vực đồng ruộng của người dân

Qua tìm hiểu của PV, được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước tại đây để phân tích. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, gần khu vực này chỉ có phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T (địa chỉ thôn 2, Thái Sơn, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang hoạt động có xả nước thải vào mương dẫn nước chảy vào khu vực đồng ruộng của người dân thôn Nam Sơn, Lệ Sơn Nam. Mẫu nước lấy tại kênh dẫn tự nhiên bên cạnh Phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T, về thông số sắt: vượt 2,3 lần, kẽm: vượt 2,9 lần so với cột B2, QCVN 08-MT: 2015/BTNMT.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã đề nghị UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH T.Đ.T, yêu cầu đơn vị phải thực hiện xử lý nước thải sản xuất đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường không để xảy ra tình trạng cá, vịt bị chết như thời gian vừa qua.

Bài và ảnh: Xuân Lam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chết trắng đồng nghi do ô nhiễm từ nhà máy kẽm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO