Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Tôi không chịu áp lực gì đối với việc trả lời chất vấn

17/11/2014 00:00

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 17/11.

   
(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 17/11.
   
Trước thềm phiên chất vấn chiều nay (17/11), ông có suy nghĩ thế nào?
   
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Là thành viên của Chính phủ, chúng tôi luôn mong được tiếp thu, trao đổi, báo cáo với cử tri và đại biểu Quốc hội cả nước về những vấn đề cử tri, đại biểu Quốc hội cả nước quan tâm. Vì chỉ có qua việc nắm bắt được những ý kiến, thông tin này thì mới giúp cho mình nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn những yếu  kém, hạn chế trong lĩnh vực mình được giao trách nhiệm làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước để qua đó có giải pháp khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và đại biểu Quốc hội.
   
  Đối với cá nhân tôi, tôi luôn mong muốn và sẵn sàng tại mỗi kỳ họp của Quốc hội đều được sự quan tâm thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi cho rằng đấy là may mắn. Những người nào được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn. Vì không phải lúc nào cũng có dịp trình bày, báo cáo với cử tri, đại biểu Quốc hội về những việc gì mà ngành mình phụ trách đã làm, đang làm và sẽ làm; những gì đã làm được có thể báo cáo thêm nhưng cái chính là báo cáo những hạn chế, khuyết điểm mà qua ý kiến cử tri, đại biểu Quốc hội mình nhận thấy rõ hơn để có biện pháp khắc phục.
   
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
T.H (ghi)
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Tôi không chịu áp lực gì đối với việc trả lời chất vấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO