Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành TN&MT

20/01/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 20/1, đi thăm và chúc Tết một số nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các lĩnh vực liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường trước Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành TN&MT.

Cùng đi với Bộ trưởng có lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền và đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường

Dù đã hàng chục năm không còn nói được (do mắc bệnh hiểm nghèo phải cắt dây thanh quản) nhưng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Đinh Văn Sâm vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của ngành TN&MT trong những năm qua.

“Nói chuyện” với Bộ trưởng Trần Hồng Hà qua cây bút và cuốn sổ, người cựu sinh viên khóa 1, Đại học Bách khoa Hà Nội, người Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học công nghệ và Môi trường đã ôn lại những kỷ niệm trong đời làm khoa học của mình nhất là những sự kiện liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm và chúc Tết PGS.TS Đinh Văn Sâm
Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm và chúc Tết PGS.TS Đinh Văn Sâm

Sau khi nghe Bộ trưởng nói chuyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong đó nhấn mạnh đến công tác của ngành TN&MT trong những năm qua, PGS.TS Đinh Văn Sâm “nói”: “Thời trước, rất khó khăn để đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các chính sách, nghị quyết… Ngày nay, từ nhân dân đến các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều lựa chọn bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế…”

PGS.TS Đinh Văn Sâm
PGS.TS Đinh Văn Sâm "nói chuyện" với Bộ trưởng bằng ngòi bút

PGS.TS Đinh Văn Sâm cũng đề nghị Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp tục phát huy sức sáng tạo qua việc nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác môi trường qua việc nâng cao trình độ chuyên môn và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm xã hội của mọi cán bộ, doanh nghiệp và người dân với công tác bảo vệ môi trường.

Trò chuyện với Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhân dịp ông đến chúc Tết, GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh cho biết ông rất ấn tượng với Bộ TN&MT trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy đa dạng sinh học. Ông cũng cám ơn Bộ trưởng dù rất bận rộn trong những ngày này nhưng cũng đã dành thời gian đến thăm và tặng quà mình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Tấm lòng của vị giáo sư tuổi ngoại Bát tuần qua những nét chữ còn rất khỏe khoắn
Tấm lòng của vị giáo sư tuổi ngoại Bát tuần qua những nét chữ còn rất khỏe khoắn

Với vai trò là Chủ tịch Hội động vật Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Tài nguyên & Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, GS.TS Đặng Huy Huỳnh thường xuyên cộng tác, làm việc và có những đóng góp không nhỏ với ngành TN&MT thông qua các hoạt động của ngành đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. GS.TSKH. GS.TS Đặng Huy Huỳnh mong muốn ông sẽ có đủ sức khỏe để tiếp tục nghiên cứu và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên và môi trường của đất nước.  

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các nhà khoa học như vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trân trọng và khẳng định ông cũng như lãnh đạo Bộ TN&MT qua các thời kỳ luôn đánh giá cao những cống hiến trí tuệ và sức lực với sự phát triển của đất nước đặc biệt là của ngành TN&MT.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các đơn vị chúc Tết GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các đơn vị chúc Tết GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Thông qua nhiều hình thức như: tham gia các hội đồng khoa học, tham dự hội nghị, hội thảo, tham vấn, tư vấn, gửi thư, gửi email, gửi tin nhắn… các nhà khoa học đã thường xuyên đóng góp cho sự phát triển của ngành. Bộ trưởng cho biết, nhiều đêm ông đã nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học góp ý, tư vấn xử lý khi có sự cố, góp ý cho sự phát triển của ngành… và ông luôn trân trọng những đóng góp đó.  

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị của Bộ TN&MT thường xuyên gửi báo, tạp chí và cập nhật thông tin đến với các nhà khoa học hàng đầu đất nước có đóng góp cho ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng mong muốn các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành TN&MT vì sự phát triển của ngành và của đất nước.

Tin & ảnh:Việt Hùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO