Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT

26/04/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 26/4, tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước về công tác cán bộ đối với vị trí lãnh đạo chủ chốt của Bộ TN&MT.

Dự hội nghị có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ…

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (thứ hai bên trái) trao Quyết định và tặng hoa cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (thứ hai bên trái) trao Quyết định và tặng hoa cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Về phía Bộ TN&MT có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng - nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT: Mai Ái Trực, Phạm Khôi Nguyên, và Nguyễn Minh Quang; các  Thứ trưởng Bộ TN&MT, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị và Chủ tịch nước về việc đồng ý cho ông Nguyễn Minh Quang thôi giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT về nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước.

Tiếp đến, ông  Nguyễn Thanh Bình cũng đã công bố Quyết định 140/QĐNS/TW do ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ngày 09/4/2016 về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng. Theo quyết định này, ông Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ TN&MT được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận những công lao của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trên suốt chặng đường công tác, trong đó nhấn mạnh đến thời gian ông Nguyễn Minh Quang đảm nhận chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu ôn lại những kỷ niệm của nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TN&MT
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu ôn lại những kỷ niệm của nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TN&MT

Trân trọng những cống hiến của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đặc biệt, trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT đồng chí Nguyễn Minh Quang đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung quan tâm triển khai tích cực, toàn diện các mặt công tác, xác định những mặt hạn chế, đề xuất các chủ trương, chính sách, thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả những nguồn tài nguyên quốc gia…”

Chúc mừng Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao nhiệm vụ mới, ông Phạm Minh Chính cho biết: "Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, đồng chí Trần Hồng Hà luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng của đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo các cấp cũng như quần chúng nhân dân".

“Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời gian tới đối với ngành TN&MT, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng đồng chí Trần Hồng Hà trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…” - ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang xúc động ôn lại những ngày tháng gắn bó với cán bộ, viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ vừa qua. Trước những khó khăn, thử thách trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, của tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn ngành, ông Nguyễn Minh Quang đã chèo lái con thuyền vượt qua nhiều thử thách để đến hôm nay, có thể nói rằng phát huy truyền thống của các thế hệ lãnh đạo Bộ và cán bộ công chức, viên chức các thời kỳ, đến nay Bộ TN&MT đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao trên các mặt công tác.

“Chia tay các đồng chí tôi luôn giữ mãi trong trái tim mình hình ảnh các đồng chí, đồng nghiệp thân yêu và những kỷ niệm công tác không bao giờ quên. Tôi xin bày tỏ sự tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Chắc chắn với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, địa phương với sự đồng lòng của tập thể lãnh và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, đồng chí Trần Hồng Hà sẽ lãnh đạo xây dựng Bộ TN&MT ngày càng vững mạnh…” - nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu khi nhận nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao với tư cách của người đứng đầu một Bộ lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó mỗi lĩnh vực đều có tính nhạy cảm, liên quan mật thiết không chỉ đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn đối với cả sự tồn vong của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

“Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình vì công việc với tinh thần dân chủ, quy tụ tài năng, quyết liệt đổi mới, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cùng với tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước; đáp ứng sự mong mỏi và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Lãnh đạo Bộ TN&MT qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị
Lãnh đạo Bộ TN&MT qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: trước mắt, ưu tiên xử lý, khắc phục sớm các vấn đề hiện rất cấp bách liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ với tinh thần cầu thị, gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân và có tác phong hành động mạnh mẽ, quyết đoán, lời nói đi đôi với hành động. 

Đồng thời, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng khẳng định sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch; phát huy được vai trò điều phối, thống nhất quản lý của Bộ và ngành; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ phục vụ hiệu quả công tác quản lý; mở rộng hợp tác quốc tế với tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo…

Toàn cảnh hội nghị chiều 26/4
Toàn cảnh hội nghị chiều 26/4

“Dài hạn hơn, sẽ góp phần từng bước thay đổi mô hình phát triển theo hướng các-bon thấp, tăng trưởng xanh, bền vững thông qua thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, cũng như đạt được những chỉ tiêu về giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường sức chống chịu của người dân và xã hội trước tác động của biến đổi khí hậu; giải quyết tốt, hài hòa giữa quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường và tăng trưởng nhanh đóng góp cho phát triển kinh tế, ổn định xã hội, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân dựa trên cơ sở kiến thức khoa học, tầm nhìn dài hạn, khả năng phân tích, dự báo xu thế phát triển của quốc tế, khu vực và tình hình ở Việt Nam” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bài:Việt Hùng - Hải Ngọc. Ảnh:Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO