Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Năm 2018 đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% là hợp lý

31/10/2017 00:00

(TN&MT) - Cuối buổi thảo luận chiều 31/10 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ vấn đề Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Trước nhiều băn khoăn của một số Đại biểu về số liệu tăng trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, chỉ cần quý 4/2017 đạt tốc độ tăng trưởng 7,31%, GDP cả năm sẽ đạt mục tiêu 6,7%. “Thông lệ quý 4 hàng năm GDP đều tăng cao, nên có thể tin tưởng chúng ta sẽ đạt 7,31% trong quý 4 và đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay”- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ vấn đề Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Ảnh: Quốc Khánh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ vấn đề Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Ảnh: Quốc Khánh

Bộ trưởng dẫn thêm các số liệu trong tháng 10 liên quan đến chỉ số sản xuất công nghiệp, khách du lịch quốc tế, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài... đều đạt những kết quả tích cực để minh chứng về sự lạc quan sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2017.

Liên quan đến chu kỳ tăng trưởng, Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư cho biết, tốc độ có sự khác biệt giữa các quý như ý kiến của nhiều đại biểu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, điều này xuất phát từ tác động của hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng yếu tố mùa vụ, các tổ chức quốc tế như IFM tại Việt Nam cũng đánh giá hiện tượng tăng trường này phù hợp với thực tế ở nước ta.

Việc tính GDP theo quý, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng điều này để phục vụ công tác quản lý, điều hành, việc đánh giá tăng trưởng phải căn cứ vào số liệu cả năm.

Một vấn đề quan trọng khác được Bộ trưởng giải trình liên quan đến chất lượng tăng trưởng. Theo đó, giai đoạn 2011-2017, chất lượng tăng trưởng kinh tế có nhiều cải thiện và dần nâng lên.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ông tự tin có cơ sở tin rằng chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện đúng hướng và đạt chất lượng cao hơn... Sự tính tích cực này được thể hiện trên nhiều chỉ số, nhất là 4 nhóm: Tăng trưởng GDP được duy trì ở mức trung bình cao và tương đối ổn định trong cả giai đoạn, bình quân giai đoạn (2011-2017) đạt 6,17%; Tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp, dịch vụ; giảm khai thác tài nguyên; Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia có nhiều tiến bộ, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao; Tăng trưởng thúc đẩy phát triển và đảm bảo công bằng xã hội...

Quanh cảnh phiên thảo luận ngày 31/10
Quanh cảnh phiên thảo luận ngày 31/10. ẢnhQuốc Khánh

Về mục tiêu tăng trưởng 2018, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở dự báo tình hình trong nước và quốc tế việc đặt mục tiêu 6,5-6,7% là hợp lý. Nhất là việc thời gian tới có nhiều dự án lớn trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ đi vào hoạt động và mở rộng sản xuất sẽ có đóng góp tích cực cho nền kinh tế như dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Formosa, các dự án về xi măng chứ không chỉ hoạt động của Tập đoàn Samsung...

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, mô hình kinh tế hiện nay chưa thể chuyển ngay từ chiều rộng sang chiều sâu trong một thời gian  ngắn. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 phải so sánh trên một nền khá cao của năm 2017. Vì vậy, nếu đặt mục tiêu quá cao các ngành, các lĩnh vực sẽ phải gắng gượng và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các giai đoạn sau.

Về đầu tư công giao vốn chậm, giải ngân chậm, Bộ trưởng cho biết, lần đầu tiên áp dụng Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn, trải qua hơn 2 năm thực hiện dù đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn vướng mắc, bất cập cần được đánh giá tổng thể và tiếp tục hoàn chỉnh để thực hiện hiệu quả, tránh thất thoát...

Hải Ngọc - Châu Tuấn(lược ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Năm 2018 đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% là hợp lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO