Bộ trưởng Bộ TN&MT Philippines vẫn giữ vững quan điểm đóng cửa các mỏ

20/02/2017 00:00

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines, bà Regina Lopez bày tỏ lập trường vững chắc về việc đóng cửa hơn một nửa số mỏ hoạt động trong nước và cấm khai thác mỏ ở khu vực đầu nguồn trước một cuộc họp liên ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez phát biểu trong một cuộc họp báo ở Manila, Philippines vào ngày 9/2/2017. Ảnh: REUTERS / Erik De Castro
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez phát biểu trong một cuộc họp báo ở Manila, Philippines vào ngày 9/2/2017. Ảnh: REUTERS / Erik De Castro

Trả lời Reuters qua điện thoại, bà Regina Lopez cho biết: "Quan điểm của tôi về việc không khai thác mỏ ở khu vực đầu nguồn sẽ không thay đổi. Thật là điên rồ nếu cho phép bất kỳ ngành công nghiệp khai thác nào hoạt động ở khu vực là nguồn cung cấp nước cho hòn đảo”.

Hồi đầu tháng 2/2017, bà Lopez đã yêu cầu đóng cửa 23 trong số 41 mỏ của Philippines và đình chỉ 5 mỏ khác hoạt động do gây tổn hại đến khu vực đầu nguồn và làm lắng bùn ở các vùng nước ven biển.

Tuần trước, bà Lopez cũng ra lệnh hủy bỏ 75 hợp đồng khai khoáng. Các hợp đồng này đều nằm trong những vùng lưu vực sông và phần nhiều đang trong giai đoạn thăm dò.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ TN&MT Philippines vẫn giữ vững quan điểm đóng cửa các mỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO