Bộ TN&MT ký kết 02 văn kiện hợp tác quan trọng dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt - Lào

25/02/2019 19:08

Trong hai ngày 23-24/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú...

 


Trong hai ngày 23-24/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký kết 02 văn kiện hợp tác dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

ttxvn le ky van kien vietnam lao 4 (TNMT)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chứng kiến Lễ ký Biên bản bàn giao - tiếp nhận công trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” ( Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith - đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hai văn kiện quan trọng được ký kết gồm: Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào; Biên bản bàn giao, tiếp nhận công trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào.

 

Theo Bản ghi nhớ về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Sommad Pholsen, hai bên sẽ thảo luận và tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính từ các Đối tác phát triển như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu Xanh, Quỹ Môi trường toàn cầu đối với lĩnh vực hai bên quan tâm như bảo tồn đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; khí tượng thủy văn.

ttxvn le ky van kien vietnam lao 6 (bao ton da dang sinh hoc)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)


Tại Biên bản bàn giao - tiếp nhận công trình dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và quản lý giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammanh Sounvileuth, hai bên thống nhất bàn giao và tiếp nhận các sản phẩm của Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, bao gồm: Dữ liệu ảnh hàng không và ảnh vệ tinh khu vực Bắc và Trung Lào diện tích 94.200 km²; Bộ dữ liệu bình đồ ảnh màu trực giao dạng số và mô hình số độ cao phủ trùm khu vực Bắc và Trung Lào gồm 383 mảnh tỷ lệ 1/50.000; Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản khu vực Bắc và Trung Lào gồm 383 mảnh tỷ lệ 1/50.000; Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 khu vực Bắc và Trung Lào gồm 383 mảnh dạng số và 80.000 bản giấy; Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật vận hành cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản CHDCND Lào. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có cuộc họp song phương với  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Sommad Pholsena về tình hình hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan.

Việc ký kết các văn kiện hợp tác sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào, Bộ Nội vụ Lào nói riêng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, cũng tại Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Sommad Pholsena về tình hình hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT ký kết 02 văn kiện hợp tác quan trọng dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO