Bình Định: Yêu cầu huyện Phù Mỹ đình chỉ hoạt động khai thác đất trái phép

27/10/2016 00:00

(TN&MT)- Ngày 27-10, ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết: Sở đã chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ đình chỉ hoạt động khai thác đất trong lòng hồ Đại Sơn (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ); đồng thời, yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương kiểm tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Việc khai thác đất trái phép khiến lòng hồ Đại Sơn trở nên tan hoang.
Việc khai thác đất trái phép khiến lòng hồ Đại Sơn trở nên tan hoang.

Theo ông Vui, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường (ngày 24-10-2016) về việc HTX Nông nghiệp 2-3 Mỹ Hiệp (Phù Mỹ) “bắt tay” với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại tổng hợp Thịnh Hưng (trụ sở ở thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp) và ông Nguyễn Bá Dũng (người ở địa phương) đưa máy móc, xe cộ vào lòng hồ khai thác đất trái phép trong lòng hồ Đại Sơn, Sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh cử tổ công tác ra hiện trường kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động khai thác đất trong lòng hồ Đại Sơn là có thật. Sau thời gian “tận thu” đất, lòng hồ Đại Sơn đã trở nên nham nhở, tạo thành những hố sâu cục bộ.

“Sở yêu cầu huyện Phù Mỹ khẩn trương chỉ đạo đơn vị quản lý hồ Đại Sơn là HTX Nông nghiệp 2-3 Mỹ Hiệp phải san lấp, tạo lại mặt bằng cho lòng hồ, đầm kỹ tại những hố sâu, đảm bảo an toàn cho hoạt động của công trình trong mùa mưa lũ sắp tới”, ông Vui nhấn mạnh.

Hoàng Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Yêu cầu huyện Phù Mỹ đình chỉ hoạt động khai thác đất trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO