Bình Định: Thi công công trình bất cẩn khiến hai cháu nhỏ tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

02/06/2019 20:22

(TN&MT) - UBND huyện Tây Sơn tiến hành đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật tại khối 5, thị trấn Phú Phong. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc. Trong quá trình thi công, đơn vị nhà thầu không thực hiện các quy định về biển báo cấm nguy hiểm, hàng rào bảo vệ an toàn công trình dẫn đến cái chết thương tâm cho hai cháu nhỏ.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật tại khối 5, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật tại khối 5, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật tại khối 5, thị trấn Phú Phong với toàn bộ gói thầu gồm: san nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc. Ngày khởi công dự án 25/12/2018, ngày hoàn thành 19/12/2019.

Dự án đang thi công thì bất ngờ vào khoảng 17h45 ngày 30/5/2019 xảy ra vụ đuối nước làm chết hai cháu nhỏ là Lê Quang Hiếu (05 tuổi), trú khối Hòa Lạc và cháu Nguyễn Tuấn Khang (04 tuổi), trú khối Phú Xuân cùng thị trấn Phú Phong. Hai cháu này về nhà ngoại là ông Nguyễn Đức Đạt, thường trú khối 5, thị trấn Phú Phong chơi thì xảy ra sự việc. Đến 18h cùng ngày, gia đình hai cháu mới phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Hiện trường nơi hai cháu bị rơi xuống hố nước sâu tử vong
Hiện trường nơi hai cháu bị rơi xuống hố nước sâu tử vong

Nơi hai cháu nhỏ bị đuối nước tử vong là một cái hố sâu hơn 01m do đơn vị nhà thầu đào để bơm hút nước đặt cống thoát nước của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật.

Theo người dân phản ánh, trong quá trình thi công, đơn vị nhà thầu không thực hiện các quy định về an toàn công trình, biển báo nguy hiểm, hàng rào chắn bảo vệ. Nơi thi công dự án gần với khu dân cư người dân đang sinh sống, hiện trường thi công công trình đất, cát ngổn ngang, đào hố nước sâu mà không có biển báo nguy hiểm. Sau khi xảy ra vụ việc hai chảu nhỏ bị rơi ruống hố nước tử vong, đơn vị nhà thầu thi công mới cắm biển báo nguy hiểm, làm rào chắn bảo vệ.

Mặc dù đã có biển báo cấm nguy hiểm, hàng rào bảo vệ, nhưng người dân cho rằng chỉ xuất hiện sau khi vụ việc hai cháu nhỏ bị rơi xuống hố nước đang thi công
Mặc dù đã có biển báo cấm nguy hiểm, hàng rào bảo vệ, nhưng người dân cho rằng chỉ xuất hiện sau khi vụ việc hai cháu nhỏ bị rơi xuống hố nước đang thi công

Ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Phong cho biết: Thị trấn cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình hai cháu và báo cáo vụ việc lên UBND huyện có hướng xử lý.  

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Đỗ Văn Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn thông tin thêm: UBND huyện giao cho Công an huyện và Viện kiểm sát huyện củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cháu nhỏ. Hố nước hai cháu bé rơi xuống tử vong là công trình đang thi công khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật do huyện đầu tư. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình hai cháu.

Thi công lắp đặt hệ thống thoát nước Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật
Thi công lắp đặt hệ thống thoát nước Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật

Trưa ngày 02/6, PV Báo TN&MT có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng về cái chết của hai cháu nhỏ. Hiện trường thi công ngổn ngang, những hố sâu tạo thành rãnh có chiều dài hàng chục mét để đặt ống thoát nước. Mặc dù đã có biển báo cấm nguy hiểm, hàng rào bảo vệ, nhưng người dân cho rằng chỉ xuất hiện sau khi vụ việc hai cháu nhỏ bị rơi xuống hố nước đang thi công.

Dây hàng rào bảo vệ lưa thưa vài cọc tre không đủ bảo vệ tính mạng con người, trong khi nhà dân sinh sống gần sát nơi công trình đang thi công. Những ụ đất vun cao, lồi lõm không đều, đất bị lún nên rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ chạy ra đùa nghịch. Sự việc đau lòng đã xảy ra, nhưng ai sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai chảu nhỏ do bất cẩn trong việc thi công công trình gây ra?!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Thi công công trình bất cẩn khiến hai cháu nhỏ tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO