Bình Định: Nạn khai thác đất trái phép tại huyện Phù Mỹ

02/07/2018 21:03

(TN&MT) - Mặc dù có 9 mỏ đất nhưng chưa có mỏ đất nào được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác. Thế nhưng, tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện Phù Mỹ vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Mỏ đất sau nhà một người dân ở QL1A, thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh hoạt động trong thời gian qua
Mỏ đất sau nhà một người dân ở QL1A, thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh hoạt động trong thời gian qua

Đầu tiên phải nói đến mỏ đất sau nhà một người dân gần Quán cơm gà Ngọc Thạch ở QL1A, thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh. Nhiều tháng nay, tình trạng khai thác đất đồi tại mỏ đất này khá rầm rộ, xe ben ra vào mỏ đất thường xuyên ngay giữa ban ngày. Điều đáng nói là mỏ đất này nằm cách UBND huyện Phù Mỹ chỉ mấy cây số và cách mặt đường QL1A vài chục mét, thế nhưng hoạt động khai thác đất vẫn diễn ra trong thời gian dài mà không có động thái nào từ phía chính quyền địa phương lẫn cơ quan chức năng.

Từ xã Mỹ Trinh dọc theo QL1A đến địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ bên dọc tuyến đường xuất hiện nhiều bãi đất đổ san lấp mặt bằng đất ruộng chuyển sang khu dân cư phân lô bán nền.

Đường vào mỏ đất thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh cách mặt đường QL1A vài chục mét
Đường vào mỏ đất thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh cách mặt đường QL1A vài chục mét

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Đặng Đình Kha- Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết: Đất đổ san nền chở từ xã Mỹ Châu qua. Trước đây, trên địa bàn xã cũng xảy ra tình trạng người dân lấy trộm đất đồi về đổ nền nhà, chuồng chăn nuôi chứ họ không mua bán trái phép, nhưng từ khi có chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc quản lý khai thác khoáng sản thì UBND xã thực hiện nghiêm túc vấn đề này không để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép.

UBND huyện Phù Mỹ có tờ trình xin chủ trương nạo vét, khai thác đất bồi lấp lòng hồ chứa nước Cây Sung xã Mỹ Lộc
UBND huyện Phù Mỹ có tờ trình xin chủ trương nạo vét, khai thác đất bồi lấp lòng hồ chứa nước Cây Sung xã Mỹ Lộc

Qua địa phận xã Mỹ Lộc sang xã Mỹ Châu tới khu vực Ao cá Bác Hồ thuộc Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu tại thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. Tại đây, Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu đang tiến hành xây dựng dự án mô hình nuôi cá Koi của Trung tâm cá Koi Nhật Bản - Bình Định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. 

Công ty TNHH Tân Lập lấy đất đồi phục vụ dự án mô hình nuôi cá Koi của Trung tâm cá Koi Nhật Bản - Bình Định
Công ty TNHH Tân Lập lấy đất đồi phục vụ dự án mô hình nuôi cá Koi của Trung tâm cá Koi Nhật Bản - Bình Định

Đơn vị đang thi công dự án là Công ty TNHH Tân Lập. Để có đất san lấp mặt bằng dự án, Công ty đã tự ý khai thác đất đồi gần nơi dự án. Không chỉ có Công ty TNHH Tân Lập đang lấy đất phục vụ dự án mà ngay trước Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu có bãi đất ruộng trống, Trạm đang tiến hành cho nạo vét làm ao cá. Thế nhưng, lại để cho xe của Doanh nghiệp Hiếu Hoàng vào lấy đất chở ra ngoài khu vực Trạm quản lý.

Khi PV có mặt tại khu đất ruộng đang cải tạo làm ao cá thì có hai người đang canh giữ lấy đất. Một người cho biết họ lấy đất bán cho người dân với giá 200-250 ngàn đồng/xe.

Xe của Doanh nghiệp Hiếu Hoàng chở đất ra khỏi khu vực Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu
Xe của Doanh nghiệp Hiếu Hoàng chở đất ra khỏi khu vực Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu

Giải thích với PV về việc này, Ông Thuận- Trưởng Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu phân trần: Trạm đang tiến hành cải tạo đất ruộng làm ao cá. Một số cán bộ của Trạm xin đất ruộng canh tác và thuê xe của Doanh nghiệp Hiếu Hoàng để chở đất về nhà chứ không phải khai thác và mua bán đất.   

Vì chưa có mỏ đất nào được cấp phép trong khi nhu cầu xây dựng tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phù Mỹ lại cao đã dẫn đến tình trạng khai thác đất trái phép của nhiều doanh nghiệp. Trước tình trạng này, chính quyền không còn cách nào khác là ngó lơ để doanh nghiệp tự ý khai thác đất phục vụ các công trình xây dựng kịp tiến độ. Một vị chủ tịch xã đã chia s với chúng tôi.

Khu đất ruộng Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu đang nạo vét cải tạo làm ao cá
Khu đất ruộng Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu đang nạo vét cải tạo làm ao cá

UBND huyện Phù Mỹ có tờ trình xin chủ trương nạo vét, khai thác đất bồi lấp lòng hồ chứa nước Cây Sung xã Mỹ Lộc. UBND tỉnh Bình Định đề nghị Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018. Như vậy, đến thời điểm này vẫn chưa có mỏ đất nào trên địa bàn huyện Phù Mỹ được cấp phép thế nhưng hoạt động khai thác đất phục vụ công trình và mua bán vẫn diễn ra rầm rộ trên địa bàn huyện nhất là vào thời gian cao điểm thi công xây dựng hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Nạn khai thác đất trái phép tại huyện Phù Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO