Bình Định: Khắc phục các điểm có nguy cơ ngập úng

02/11/2017 00:00

(TN&MT) - Thời gian qua tại khu vực phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân – TP Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đang thi công một số công trình nhưng gây nguy cơ ngập úng trong mùa mưa lũ năm 2017. Trước tình hình này, Sở NN-PTNT đã có văn bản số 3967 ngày 26/10/2017 báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, chỉ đạo. 

Tại khu vực phường Nhơn Bình đường công vụ thi công công QL 19 (đường Điện Biên Phủ) chắn ngang đường thoát nước qua Tràn số 2, qua các cống hộp  QL 19 về Tràn số 3. Trên đường có một số ống buy nhưng không đủ thoát và bị bồi lấp đất, rác cản trở việc thoát nước, gây úng ngập. Phía trên đường công vụ có một bãi rác thải xây dựng dài 230m, cao hơn đường 1,5m gây cản trở dòng chảy lũ về Tràn số 1.

Sở NN-PTNT kiến nghị trong thời gian mưa lũ, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc cần hạ thấp, tháo dỡ đường công vụ khôi phục lại khả năng tiêu thoát nước tại các vị trí trước Tràn số 2, các cống hộp trên đường QL 19. Nạo vét dọn vật cản tại các ống buy trên đường công vụ. Hạ thấp mặt đường công vụ không cao quá các bờ, đường dân sinh hiện có trong khu vực. Chính quyền địa phương san dọn, hạ thấp bãi rác thải xây dựng trước Tràn số 1.

Khu vực phường Nhơn Phú, trên sông Hà Thanh đơn vị thi công đã tháo dỡ một phần công trình tạm tại đập Phú Hòa, cầu Điện Biên Phủ. Tại hồ Phú Hòa, cửa thoát nước ra sông Hà Thanh đang xây dựng, phía thượng lưu có đường thi công dập Phú Hòa chắn ngang. Kênh dẫn dòng từ hồ Phú Hòa ra sông Hà Thanh không đảm bảo tiêu thoát lũ khu dân cư phía thượng lưu (khu vực xóm Tiêu và phía trên đường Tây Sơn) khi có mưa lớn. Việc thoát nước từ Suối Trầu về hồ Phú Hòa bị hạn chế. Nguyên nhân một số hộ dân xây nhà lấn chiếm lòng dẫn đoạn suối thượng lưu đấu nối vào cống qua đường QL 1D và phía cửa ra cống đang có hoạt động san lấp, chưa thông thoát.

Sở NN-PTNT kiến nghị Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc cần tiếp tục tháo dỡ, thu dọn vật cản trên sông Hà Thanh, thu dọn đường công vụ, mở rộng kênh dẫn dòng tại cửa ra sông Hà Thanh của hồ Phú Hòa để bảo đảm thoát lũ, nạo vét giải tỏa các cống, kênh kết nối vào hồ Phú Hòa. Chính quyền địa phương giải tỏa các công trình, vật kiến trúc lấn chiếm dòng chảy Suối Trầu.

Tại khu vực phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, trên dòng chảy từ hồ Bàu Lát về sông Hà Thanh, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đã đắp đường công vụ cắt ngang dòng chảy (có đặt ống buy) tại 3 vị trí. Các đường công vụ cắt ngang không đảm bảo tiêu thoát mưa, lũ gây ngập úng vùng Bàu Lát và khu vực lân cận. Yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc cần phá dỡ các đoạn đường công vụ trong phạm vi lòng dẫn để thông thoáng dòng chảy.

Theo đề nghị của Sở NN-PTNT, UBND tỉnh Bình Định ra văn bản số 5888 ngày 30/10/2017 giao Ban quản lý dự án giao thông, Ban quản lý dự án NN-PTNT và UBND TP Quy Nhơn yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc triển khai thực hiện bổ sung các nội dụng như đề nghị của Sở NN-PTNT.

Mỹ Bình

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Khắc phục các điểm có nguy cơ ngập úng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO