Bình Định: Hơn 1.000 con gà chết nghi do dính thuốc chuột

20/02/2017 00:00

(TN&MT) - Theo bà Tâm, chiều 13-2, trong lúc cho gà ăn thì bà thấy khoảng chục con gà bị chết, tưởng đàn gà bị dịch chết nên bà đi lấy thuốc về cho uống, tiêm....

 

(TN&MT) - Liên quan đến vụ trên 1.000 con gà thịt, chuẩn bị xuất bán bỗng dưng lăn quay ra chết hàng loạt nghi do bị bỏ thuốc chuột, chiều 20-2, chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại trại gà của gia đình ông Võ Văn Bình (40 tuổi, trú thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định). Lúc này, bà Đỗ Thị Minh Tâm (39 tuổi, vợ ông Bình) cùng 1 phụ nữ khác vẫn đang thu gom xác gà chết chất lên 1 xe cộ (xe bò) kéo lên gò gần nhà để chôn, tránh ô nhiễm môi trường.

Bà Qua ngầm ngùi lượm từng con gà chết để đem đi tiêu hủy.
Bà Qua ngầm ngùi lượm từng con gà chết để đem đi tiêu hủy.

Theo bà Tâm, chiều 13-2, trong lúc cho gà ăn thì bà thấy khoảng chục con gà bị chết, tưởng đàn gà bị dịch chết nên bà đi lấy thuốc về cho uống, tiêm. Đến ngày 14-2, gà chết mỗi lúc một nhiều và bà Tâm phát hiện một gói thuốc diệt chuột dạng bột nên gia đình trình báo cho công an xã, huyện.

“Sau đó, cán bộ thú y huyện, thú y bên bán cám, thú y bên thuốc đều mổ gà để tìm nguyên nhân gà chết. Tất cả họ đều cho rằng, gà chết do bị một chất độc gì đó vào phá hủy gan, ruột. Gia đình tôi nuôi hồi giờ, tiêm thuốc phòng đầy đủ chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để chúng tôi an tâm chăn nuôi” - bà Tâm chua xót.

Bà Tâm (vợ ông Bình) tiếc đứt ruột nhìn đàn gà chết hàng loạt.
Bà Tâm (vợ ông Bình) tiếc đứt ruột nhìn đàn gà chết hàng loạt.

Bà Trần Thị Qua, người hùn vốn nuôi chung cùng gia đình ông Bình cho biết: “Hai gia đình góp vốn nuôi 4.000 con gà, nhưng 5 đợt lũ hồi cuối năm 2016 đã làm chết 1.500 con. Hiện còn 2.500 con, trong đó gà mái nặng trên 1kg/con, gà trống khoảng 2kg/con. Chúng tôi chuẩn bị gọi người tới để bán thì bỗng dưng gà giãy đành đạch, rồi lăn đùng ra chết sạch. Lấy thuốc giải độc nhưng cũng không kết quả. Cứ tình trạng này, khoảng 2 ngày nữa đàn gà chết sạch, coi như trắng tay. Tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng”.

Trại gà 2.500 gà thịt chuẩn bị xuất bán bị chết gần hết khiến chủ trại gà trắng tay.
Trại gà 2.500 gà thịt chuẩn bị xuất bán bị chết gần hết khiến chủ trại gà trắng tay.

Như Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã thông tin, từ ngày 13 đến 15-2, đàn gà ta khoảng 2.500 con của gia đình ông Bình đang khỏe mạnh, ăn uống bình thường bỗng dưng bị chết dần, hiện chỉ còn khoảng một nửa. Gia đình ông phát hiện có bì thuốc chuột trong chuồng gà nên vội báo công an vì nghi có người cố tình bỏ thuốc chuột vào chuồng gà.

Hiện Công an huyện Tuy Phước đang thụ lý và làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Hơn 1.000 con gà chết nghi do dính thuốc chuột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO