Bình Định: Giấy phép hết thời hạn khai thác, doanh nghiệp tiếp tục khai thác đất ở núi Chà Rây

27/02/2019 16:58

(TNMT) - Giấy phép khai thác đất san lấp tại núi Chà Rây, thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn của Công ty CP Đại Tín hết hạn từ tháng 01/2018, Công ty làm đơn xin gia hạn nhưng đến nay chưa được cấp phép gia hạn lại. Thế nhưng, hơn một năm nay, Công ty này liên kết với một doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục khai thác đất tại khu vực núi Chà Rây.

Mỏ đất tại khu vực núi Chà Rây giáp ranh thôn Nam Tượng 1 xã Nhơn Tân và thôn Tráng Long 1 xã Nhơn Lộc của thị xã An Nhơn
Mỏ đất tại khu vực núi Chà Rây giáp ranh thôn Nam Tượng 1 xã Nhơn Tân và thôn Tráng Long 1 xã Nhơn Lộc của thị xã An Nhơn

UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 02 ngày 07/01/2013 cho phép Công ty CP Đại Tín được khai thác đất san lấp tại núi Chà Rây, thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn với diện tích 4,7ha, trữ lượng 164.500m3 đất san lấp, công suất khai thác 32.900m3/năm, thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Ngày 07/01/2018 đã hết thời hạn khai thác, Công ty CP Đại Tín có đơn đề nghị xin được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản ngày 16/02/2018 nhưng đến nay, Công ty này vẫn chưa được giấy phép gia hạn khai thác đất tại núi Chà Rây.

Thế nhưng, hơn một năm qua, Công ty CP Đại Tín liên kết với chủ doanh nghiệp khác vẫn ngang nhiên khai thác đất rầm rộ, trong khi chính quyền địa phương, ngành chức năng không hay biết vì cứ nghĩ doanh nghiệp này còn được phép khai thác, được quyền khai thác sau khi có đơn xin gia hạn giấy khép khai thác khoáng sản.

Xe múc của doanh nghiệp khai thác đất núi Chà Rây
Xe múc của doanh nghiệp khai thác đất núi Chà Rây

 

PV Báo Điện tử TN&MT làm việc với ông Đoàn Hải Nam - Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân và cán bộ Địa chính xã cho biết: Trên địa bàn xã có 02 mỏ đá và 01 mỏ đất được UBND tỉnh cấp phép phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã An Nhơn. Mỏ đất tại núi Chà Rây của Công ty CP Đại Tín đã hết thời hạn, Công ty xin gia hạn lại nhưng chưa gửi giấy phép được gia hạn khai thác đất cho chính quyền địa phương.

Mỗi ngày có khoảng 50 chuyến xe ra vào chở đất rầm rộ tại núi Chà Rây. Mỏ đất núi Chà Rây nằm giáp ranh ba địa danh: thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân; thôn Tráng Long 1, xã Nhơn Lộc của thị xã An Nhơn và thôn Bình Nghi 3, xã Bình Nghi của huyện Tây Sơn. Bởi cùng ba vị trí nên có ba đường đi ra vào mỏ đất khiến cho việc canh giữ xe khai thác, vận chuyển chở đất ra đường bê tông trong thôn của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hàng triệu m3 đất tại núi Chà Rây bị doanh nghiệp khai thác
Hàng triệu m3 đất tại núi Chà Rây bị doanh nghiệp khai thác

Một người dân ở xóm Quế Châu, thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân chia sẻ: Mấy năm nay, họ lấy đất liên tục, vận chuyển xe đi từ ba phía khác nhau bởi tiếp giáp ba địa danh giữa thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn. Tui thấy xe chở đất đi qua Nghĩa địa Nhơn Tân sợ bị ảnh hưởng làm sạt lở, hư hỏng bờ tràn nên chặn lại thì họ chạy xe qua địa phận xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn bán cho các lò gạch.

Ông Lê Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Định cho biết: Khai thác đất hết thời hạn phải dừng lại không được gia hạn tiếp, trừ khi làm thủ tục đủ điều kiện cho gia hạn phải gắn với công trình đầu tư nào đó, chứ không được hết hạn rồi xin gia hạn chiếm lĩnh mỏ đất trong thời gian dài.

Doanh nghiệp khai thác đất gây sạt lở, tại hố sâu lòi lõm
Doanh nghiệp khai thác đất gây sạt lở, tạo hố sâu lòi lõm

PV tìm hiểu được biết, đất khai thác tại núi Chà Rây phục vụ san lấp mặt bằng các dự án khu dân cư, bất động sản trên địa bàn thị xã An Nhơn đang triển khai thi công tại nhiều xã, phường khác nhau. Theo cán bộ Phòng TN&MT thị xã An Nhơn, các dự án đầu tư bất động sản có nguồn gốc từ đất trồng lúa trên địa bàn thị xã An Nhơn mà Báo TN&MT phản ánh trong bài “Thị xã An Nhơn xuất hiện nhiều dự án đầu tư bất động sản có nguồn gốc từ đất trồng lúa” lấy đất từ núi Chà Rây, xã Nhơn Tân và đồi Hỏa Sơn, xã Nhơn Mỹ để phục vụ san lấp mặt bằng.

Đất núi Chà Rây, xã Nhơn Tân đã hết thời hạn khai thác khoáng sản từ tháng 01/2018, nhưng doanh nghiệp vẫn chây ỳ, ngang nhiên khai thác đến nay. Đất đồi Hỏa Sơn, xã Nhơn Mỹ, doanh nghiệp khai thác chưa được cấp phép đầy đủ, Báo TN&MT đã có loạt bài phản ánh, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng cho hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Như vậy, khối lượng đất để san lấp các dự án đầu tư bất động sản từ đất trồng lúa trên địa bàn xã An Nhơn có nguồn gốc không rõ ràng hay nói cách khác là đất khai thác trái phép. Hiện nay, thị xã An Nhơn nhan nhản hàng loạt dự án khu dân cư từ đất trồng lúa mọc lên như rạ trên khắp các xã, phường thì tình trạng khai thác đất tràn lan trên địa bàn thị xã sẽ vẫn tiếp diễn và ngày càng phức tạp hơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Giấy phép hết thời hạn khai thác, doanh nghiệp tiếp tục khai thác đất ở núi Chà Rây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO