Bình Định: Dịch vụ "xe trung chuyển" vượt lũ lên ngôi, người dân bỏ tiền túi di chuyển

26/11/2017 00:00

    (TN&MT) - Chiều 25/11, trên địa bàn tỉnh mưa đã ngớt, mực nước trên các sông đang xuống, song nhiều nơi vẫn còn chia, cắt cô lập trong lũ,...

 

(TN&MT) - Chiều 25/11, trên địa bàn tỉnh mưa đã ngớt, mực nước trên các sông đang xuống, song nhiều nơi vẫn còn chia, cắt cô lập trong lũ, nhất là các xã khu Đông huyện Tuy Phước và xã Cát Chánh (huyện Phù Cát).

Cụ thể, trên tuyến tỉnh lộ 640 từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đi các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) hoặc xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), nhiều đoạn vẫn còn gập sâu từ 0,5-0,7m. Tuyến tỉnh lộ 636B từ xã Phước Hưng về xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) hiện vẫn còn ngập từ 0,3-0,5m, phương tiện lưu thông qua đây bị ách tắc. Trước tình thế này, nhiều người dân đã “sáng tạo” bằng việc đưa xe lôi, hoặc máy cày ra làm “dịch vụ” chở người, chở xe,… qua đường để đáp ứng nhu cầu “vượt lũ”. Mỗi lượt vận chuyển, chủ “dịch vụ” thu 10 ngàn đồng/người và 20 ngàn đồng/xe máy.

Xe máy cày được sử dụng để chở người, hàng hóa vượt lũ trên tỉnh lộ 636B
Xe máy cày được sử dụng để chở người, hàng hóa vượt lũ trên tỉnh lộ 636B

Ngoài ra, một số khu dân cư ở các thôn của xã Phước Hòa như Tân Giản, Hữu Thành, Kim Đông, Kim Xuyên, Huỳnh Giản Nam và Huỳnh Giản Bắc,… vẫn đang bị nước lũ bủa vây, chi cắt.

2 tuyến xe buýt từ thị trấn Tuy Phước đi Phù Cát và từ Gò Bồi, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) đi An Thái, xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn) ngừng hoạt động.

Tuyến tỉnh lộ 636B qua xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) nhiều đoạn vẫn còn bị ngập sâu trong nước
Khu dân cư thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) còn bị chia cắt bởi lũ lụt
Người dân đưa xe lên xe lôi trung chuyển qua đoạn nước ngập trên tỉnh lộ 636B ở xã Phước Quang
Người dân đưa xe lên xe lôi trung chuyển qua đoạn nước ngập trên tỉnh lộ 636B ở xã Phước Quang
Trẻ em cũng sử dụng sõng để lại
Trẻ em cũng sử dụng sõng để lại

Hoàng Nguyên

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Dịch vụ "xe trung chuyển" vượt lũ lên ngôi, người dân bỏ tiền túi di chuyển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO