Bình Định: Đau đầu nạn đổ trộm bột đá ra bờ sông Hà Thanh

10/05/2017 00:00

(TN&MT) - Gần đây, tình trạng đổ bột đá bừa bãi ra bờ sông Hà Thanh có chiều hướng gia tăng, gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Phường Trần Quang Diệu (TP Quy...

 

(TN&MT) - Gần đây, tình trạng đổ bột đá bừa bãi ra bờ sông Hà Thanh có chiều hướng gia tăng, gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) và xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) là 2 địa phương để xảy ra hiện tượng này, song chưa ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Bãi chứa bột đá tự phát nằm mấp mé bên sông Hà Thanh đoạn qua tổ 9, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn).
Bãi chứa bột đá tự phát nằm mấp mé bên sông Hà Thanh đoạn qua tổ 9, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn).

Bột đá lấn sông

Bờ sông Hà Thanh qua tổ 9, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) hiện trở thành điểm tập kết phế thải, bột đá cho một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến granite trên địa bàn. 2 tháng qua nay, bất kể ngày đêm, những chuyến xe chở bột đá liên tục ra vào khu vực này để đổ bột đá. Ngày 9/5, chúng tôi thấy ở đây có 3 bãi bột đá đã được tập kết với khối lượng hàng ngàn mét khối. Các bãi chứa bột đá ngày càng dày, phình to lấn sâu, ngấp nghé mặt nước sông Hà Thanh.

“Xe chở bột đá chạy qua lại cả ngày, gây rơi vãi, phát sinh bụi bặm. Mỗi lần xe chạy qua bụi bay tứ tung, dính bám vào nhà cửa. Đáng lo nhất, các “núi” bột đá hiện nằm sát bờ sông nên chất độc nguy hại dễ thẩm thấu ra sông khi có mưa. Bà con kiến nghị chính quyền địa phương cần ngăn chặn, xử lý vấn nạn này, song đến nay vẫn chưa có kết quả”, ông H, một hộ dân ở khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, bức xúc nói.

Cách khu vực này không xa, Công ty TNHH Thanh Thảnh đang sử dụng bột đá để triển khai việc san lấp mặt bằng tại Lô A9, Khu Công nghiệp Phú Tài. Trong quá trình thực hiện, công ty này đổ bột đá lấn ra bờ sông Hà Thanh 17m. Mỗi khi trời có mưa, bột đá theo nước chảy ra dòng sông Hà Thanh, gây ô nhiễm môi trường.

Tương tự, bờ sông Hà Thanh qua thôn Bình An 1, Cảnh An 1, xã Phước Thành (Tuy Phước) cũng trở thành nơi đổ bột đá cho nhiều phương tiện. Người dân thôn Bình An 1, xã Phước Thành phản ảnh, hoạt động đổ trộm bột đá chủ yếu xảy ra vào đêm khuya hoặc buổi trưa. Cứ ở thời điểm này, nhiều xe ben chạy từ nơi khác đến đổ bột đá xuống đường rồi bỏ chạy. Cảnh tượng này diễn ra khá thường xuyên nhưng không bị lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý.

Theo người dân ở xã Phước Thành và phường Trần Quang Diệu: Từ khi Khu công nghiệp Phú Tài xây dựng, đi vào hoạt động, đời sống của người dân ở địa phương có bước phát triển đáng kể về mặt kinh tế. Tuy vậy, nhiều năm trở lại đây, ô nhiễm môi trường trên địa bàn diễn ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Trong quá trình hoạt động, nhiều nhà máy, xí nghiệp trong Khu Công nghiệp Phú Tài và một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã lén lút xả bột đá hoặc thuê người chở bột đá đổ ra đường, khiến môi trường ô nhiễm. Tuy đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay tình trạng này chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

 Bờ sông Hà Thanh qua thôn Bình An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) nhiều nơi cũng trở thành điểm tập kết bột đá tự phát.
Bờ sông Hà Thanh qua thôn Bình An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) nhiều nơi cũng trở thành điểm tập kết bột đá tự phát.

Chính quyền than khó xử lý

Trao đổi với PV vào sáng 9/5 về thực trạng trên, ông Trần Sơn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn), cho rằng: “Dù biết rất rõ tác hại từ nạn đổ bột đá bừa bãi ra bờ sông Hà Thanh sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước, ảnh hưởng đến tiêu cực đến sức khỏe của người dân”. Nhưng ông cũng cho hay rất khó để xử lý dứt điểm hiện tượng này. Bởi, các đối tượng vi phạm thường hoạt động vào đêm khuya, ngày cuối tuần; trong khi lực lượng địa phương mỏng không quán xuyến xuể. “Thời gian tới, địa phương cùng các ngành chức năng sẽ tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý tình trạng đổ trộm chất thải bột đá ra môi trường hơn nữa. Riêng trường hợp Công ty TNHH Thanh Thảnh, phường đã lập biên bản đình chỉ và yêu cầu đơn vị này dừng thực hiện việc dùng bột đá để san nền lấn ra bờ sông Hà Thanh. Thời gian tới, nếu công ty vẫn tiếp tục vi phạm, chúng tôi kiến nghị UBND TP Quy Nhơn xử lý”, ông Bình nói.

Theo ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, tình trạng đổ trộm bột đá ra bờ sông Hà Thanh qua địa bàn xã là có. Địa phương thường xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh mật phục, tuần tra; qua đó, đã phát hiện một số trường hợp đổ trộm chất thải rắn bột đá ra môi trường.

Tuy nhiên, ông Đạt xác nhận việc ngăn chặn và xử lý vấn nạn này chưa triệt để. Một thực tế là hiện nay, các doanh nghiệp thường “móc nối”, thuê các chủ phương tiện vận chuyển mang bột đá đi đổ nên hầu hết các vụ vi phạm khi được phát hiện, người chịu trách nhiệm chính là chủ phương tiện. Cái khó nữa, việc phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm từ ngành chức năng chưa đồng bộ. Do vậy, việc xử lý và yêu cầu bồi thường thiệt hại gặp nhiều khó khăn do không đủ cơ sở pháp lý.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Nên Danh, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn, cho biết: “Trước đây, nhiều doanh nghiệp than thở không có nơi xả thải bột đá granite, nên đem đi đổ lung tung gây ô nhiễm môi trường. Sau khi UBND TP Quy Nhơn xây dựng ô chôn lấp bột đá granite để doanh nghiệp xả thải (rộng 2,18 ha, thuộc Khu xử lý chất thải rắn của Công ty ở thôn Thanh Long xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) rồi đưa vào sử dụng vào tháng 9/2015. Song đến nay, chỉ có 4 doanh nghiệp vào đăng ký hợp đồng xả thải bột đá. Tôi cho rằng, cơ chế quản lý và công tác xử lý của ngành chức năng chưa chặt chẽ là nguyên nhận chính dẫn tới thực trạng này”.

Như vậy, có thể thấy, chính quyền phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) hay UBND xã Phước Thành (Tuy Phước) đều biết rõ sự việc nhưng đều không thể ngăn chặn hiệu quả nạn đổ trộm bột đá ra bờ sông Hà Thanh vì... vụ việc quá khó. Đề nghị UBND tỉnh Bình Định và đặc biệt là Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin vụ việc này.

Hoàng Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đau đầu nạn đổ trộm bột đá ra bờ sông Hà Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO