Bình Định: Dân kêu cứu vì tiếng ồn phát ra từ cơ sở sản xuất nước đóng chai Khôi Nguyên Phát

03/10/2017 00:00

(TN&MT) - Gần hai năm nay người dân ở khu phố đường Đặng Văn Chấn, khu vực 1, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn phải sống chung với tiếng ồn cả ngày lẫn đêm phát ra từ cơ sở sản xuất nước đóng chai Khôi Nguyên Phát. Những ngôi nhà liền kề không chỉ chịu đựng tiếng ồn mà còn nơn nớp lo sợ nhà bị thấm tường meo mốc, làm ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe của gia đình khiến người dân rất bức xúc.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát địa chỉ 41 Đặng Văn Chấn – TP. Quy Nhơn
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát địa chỉ 41 Đặng Văn Chấn – TP. Quy Nhơn

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát địa chỉ 41 Đặng Văn Chấn - TP. Quy Nhơn được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4101005812 đăng ký lần đầu ngày 02/12/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 1510/2014 với ngành nghề sản xuất nước uống đóng chai. Công ty đã lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với hoạt động sản xuất tại đơn vị và được UBND TP. Quy Nhơn cấp Giấy xác nhận số 36 ngày 09/10/2015.

Thế nhưng, từ khi đi vào hoạt động đến nay do Công ty nằm trong khu dân cư đã gây tiếng ồn cả ngày đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân khu dân cư nhất là các hộ gia đình liền kề.

Ông Nguyễn Văn An ở tại số nhà 43 Đặng Văn Chấn, TP. Quy Nhơn bức xúc phản ánh: “Cơ sở sản xuất gây tiếng ồn 24/24. Máy chạy sản xuất cả ngày đêm, bảy ngày trong tuần. Tiếng mô tơ công suất lớn, nhiều mô tơ chạy cả ngày đêm. Mô tơ đặt trên tầng hai, nhiều máy móc đặt trên tầng hai. Tiếng xịt rửa các bình nhựa, tiếng công nhân lên xuống hàng hóa, quăng ném các vỏ bình từ trên xe xuống đất, tiếng xe cộ ầm ầm cả ngày. Xe cộ đậu ngổn ngang trên đường có lúc ách tắt giao thông, đặc biệt là xe tải chở hàng hóa quá tải trọng cho phép liên tục chạy ra vào. Xe mô tô có tiếng nổ to hơn bình thường, chạy phóng nhanh vượt ẩu ra vào nhà xưởng liên tục gây mất trật tự an toàn giao thông, không an toàn cho trẻ em và người già tại khu vực. Công nhân không được hợp đồng lao động, không đăng ký, tụ tập đông người gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại khu vực. Chưa kể nguy cơ cháy nổ rất cao, sử dụng máy móc thiết bị công suất lớn để sản xuất. Khai thác quá mức mực nước ngầm tại khu vực. Mỗi ngày trung bình xe tải chở ba chuyến là 15m3, xe mô tô chở 5m3, nước xịt rửa bình khoảng 5m3. Như vậy mỗi ngày khai thác khoảng 25m3 nước ngầm, nhưng tuyệt nhiên Công ty không hề xin phép khai thác của cơ quan chức năng. Đây là khu phố văn hóa đã có từ rất lâu, sức khỏe ổn định, văn hóa lành mạnh. Từ ngày có cơ sở sản xuất trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân, máy hoạt động liên tục từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Chúng tôi đã có cảnh báo nhưng Chủ cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động”.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát nằm trong khu dân cư gây tiếng ồn cả ngày đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân khu dân cư
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát nằm trong khu dân cư gây tiếng ồn cả ngày đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân khu dân cư

Một người dân sống bên cạnh cho biết thêm: “Chúng tôi không chỉ chịu đựng vì tiếng ồn mà còn lo sợ vì nhà bị thấm tường ẩm mốc. Gia đình tôi có làm đơn phản ánh lên phường thì họ cho người đến quậy phá đe dọa. Gia đình tôi đã báo vụ việc lên Công an phường Nguyễn Văn Cừ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Sau khi nhận đơn phản ánh của người dân, UBND phường Nguyễn Văn Cừ có văn bản số 76 ngày 15/6/2017 gửi UBND TP. Quy Nhơn và Phòng TN&MT yêu cầu cơ sở sản xuất nước đóng chai Khôi Nguyên Phát phải khắc phục giảm thiểu tiếng ồn khi sản xuất và phải làm việc trong giờ hành chính; khắc phục việc hồ nước và đường thoát nước của cơ sở sát vách tường nhà ông Trần Văn Sơn hộ liền kề gây thấm tường nhà và rớt vôi của nhà ông; phải đậu xe đúng nơi quy định không gây cản trở giao thông. Ngày 13/6/2017 tổ công tác tiến hành kiểm tra việc khắc phục của cơ sở nhưng đến nay cơ sở vẫn chưa khắc phục, đề nghị UBND TP. Quy Nhơn kiểm tra việc cấp giấy phép hoạt động và di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát nằm trong khu dân cư gây tiếng ồn cả ngày đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân khu dân cư
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Nguyên Phát nằm trong khu dân cư gây tiếng ồn cả ngày đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân khu dân cư

Qua kiểm tra, Công ty sản xuất nước đóng chai Khôi Nguyên Phát của Phòng TN&MT TP. Quy Nhơn thì việc phản ánh tiếng ồn phát sinh tại khu vực tập kết bình nhựa, hoạt động rửa bình và một số máy bơm nước tại cơ sở theo phản ánh của các hộ dân là đúng sự thật. Phòng TN&MT thành phố phối hợp với Trung tâm phân tích kiểm nghiệm Bình Định tiếng hành đo đạc tiếng ồn bên ngoài cơ sở sản xuất nước đóng chai của Công ty thì tiềng ồn vượt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, chủ Công ty sản xuất nước đóng chai Khôi Nguyên Phát không đồng ý với kết quả này vì cho rằng còn nhiều yếu tố khách quan nên Phòng TN&MT sẽ tiến hành đo lại.

Ông Trần Quý Dương- chuyên viên Phòng TN&MT TP. Quy Nhơn thông tin thêm: “Trong tuần này, Phòng TN&MT sẽ cử cán bộ đi đo lại tiếng ồn, nếu tiếp tục vượt chuẩn sẽ tham mưu cho UBND TP. Quy Nhơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu Công ty này vẫn vi phạm, Phòng kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, buộc phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường, cuộc sống sinh hoạt cho người dân”.

Mỹ Bình 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Dân kêu cứu vì tiếng ồn phát ra từ cơ sở sản xuất nước đóng chai Khôi Nguyên Phát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO