Bình Định: Chặt phá rừng phòng hộ bị xử phạt 40 triệu đồng

12/02/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều 12-2, ông Phạm Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, cho biết, UBND huyện Hoài Ân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực...

 

(TN&MT) - Chiều 12-2, ông Phạm Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, cho biết, UBND huyện Hoài Ân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với bà Trương Thị Kim Luân (trú thôn Phú Văn 2, xã Ân Hữu) với số tiền phạt 40 triệu đồng; ngoài phạt tiền, huyện Hoài Ân còn yêu cầu bà Luân phải trồng lại toàn bộ số diện tích rừng bị chặt phá.

Theo ông Lộc, trước đó bà Trương Thị Kim Luân vào khu vực rừng quy hoạch chức năng phòng hộ thuộc khoảnh 6, tiểu khu 116, xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân) chặt phá hơn 2.300m2 cây rừng để trồng cây keo lai (ảnh).

Hoàng Nguyên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Chặt phá rừng phòng hộ bị xử phạt 40 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO