Bình Định: 7 hồ thủy lợi lớn đều cho nước xả tràn về hạ du

24/11/2017 00:00

(TN&MT) - 7 hồ thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định đều cho nước xả tràn về hạ du để đón đợt lũ mới đang xuất hiện trên các sông.

Khu vực huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị ngập lụt
Khu vực huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị ngập lụt

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, cả bảy hồ thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh đều xả nước để đón đợt lũ mới đang xuất hiện.

Hiện mực nước các hồ chứa Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh đang thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Kôn - Hà Thanh. Nước lũ thượng lưu sông Kôn - Hà Thanh đang xuống ở mức dưới báo động I; mực nước hạ lưu đang lên. Mực nước trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 70,44m dưới báo động I là 0,56m, tại Bình Nghi 16,30m dưới báo động II là 0,20m, tại Thạnh Hòa 7,32m trên báo động II là 0,32m; trên sông Hà Thanh tại Vân Canh 42,01m dưới báo động I là 0,49m, tại Diêu Trì 4,0 trên báo động I 0,5m. Lượng nước chảy qua tràn hồ chứa nước Định Bình - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh - đang ở mức 447m3/s, nước qua tràn Văn Phong 390m3/s. 

Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát bị ngập sâu trong mưa lũ
Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát bị ngập sâu trong mưa lũ

Dự báo từ ngày 23 đến 27/11, tại Bình Định có mưa to đến rất to, nên lũ trên các sông có thể lên mức báo động cấp 2, cấp 3, có sông trên báo động 3.

Tại Bình Định cảnh báo các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất; những vùng trũng thấp các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP. Quy Nhơn khả năng bị ngập lụt.

Từ đầu tháng 11/2017 đến nay, tại Bình Định đã xuất hiện ba đợt lũ khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, trong đó những vùng trũng thấp như ở khu Đông của huyện Tuy Phước bị ngập úng kéo dài.

Mỹ Bình 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: 7 hồ thủy lợi lớn đều cho nước xả tràn về hạ du
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO